“U-23 Việt Nam phấn đấu vào chung kết SEA Games 28”

Mạnh Nguyễn| 16/01/2015 09:15
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chỉ tiêu vào chung kết SEA Games 28 được đặt ra thực sự là một điều bất ngờ, bởi trước đó VFF đã xác định mục tiêu trên quan điểm trẻ hóa đội tuyển U23, hướng đến thành công ở SEA Games 29-2017 và những năm sau.

Trong năm 2015, bóng đá Việt Nam sẽ tập trung tham gia 3 sự kiện quốc tế lớn là thi đấu môn bóng đá nam tại SEA Games 28, vòng loại U22 Châu Á, vòng loại World Cup 2018.

Đội tuyển U23 dự SEA Games 28, với nòng cốt là lứa cầu thủ trẻ U19 Hoàng Anh Gia Lai để chuẩn bị cho các mục tiêu lâu dài của bóng đá Việt Nam. Chính vì vậy, chỉ tiêu huy chương đã không đặt ra để tránh gây áp lực lên các cầu thủ trẻ.

“U-23 Việt Nam phấn đấu vào chung kết SEA Games 28”

U23 dự SEA Games 28 với nòng cốt là lứa cầu thủ trẻ U19. Ảnh minh họa

Tuy nhiên, tại Hội nghị BCH Ủy ban Olympic Việt Nam, trong báo cáo kế hoạch chuẩn bị SEA Games 28 sẽ diễn ra vào tháng 6-2015 tại Singapore, bóng đá nam đã được giao chỉ tiêu: "phấn đấu vào chung kết”.

Ông Lê Hùng Dũng, chủ tịch VFF cho biết, mọi việc chỉ mới dừng ở dự thảo và VFF sẽ đề xuất làm việc với UB Olympic Việt nam, Tổng cục TDTT và đại diện Bộ VH-TT&DL về vấn đề này.

Một vấn đề được dư luận rất quan tâm là vai trò của HLV Miura cũng được chủ tịch VFF khẳng định là HLV người Nhật Bản vẫn nhận được sự tin tưởng hoàn toàn của VFF, và không có chuyện hai HLV nắm hai ĐT riêng biệt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“U-23 Việt Nam phấn đấu vào chung kết SEA Games 28”