Tòa tuyên án

Tuyên tử hình kẻ truy sát cả gia đình vợ

Lê Hiếu 07/09/2023 - 19:17

Ngày 7/9, TAND tỉnh Lâm Đồng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nay Y Tá (SN 1985, trú thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 15h ngày 26/2, tại khu vực chăn nuôi gia súc của gia đình ở tổ dân phố M’Lọn, thị trấn Thạnh Mỹ, Nay Y Tá và vợ là Ma Huyền (SN 1983) xảy ra mâu thuẫn liên quan đến việc bán phân bò.

Thấy vậy, bà Ka Nhàu (SN 1953, mẹ vợ Tá), bà Pơ Jum Nai Đơng (SN 1973, chị vợ Tá) đã mắng chửi Tá. Lúc này, ông Ya Tạo (SN 1950, bố vợ Tá) cầm cây gỗ dài hơn 1,4m, đường kính từ 4,5 đến 5,5cm đi đến chỗ Nay Y Tá.

an-tu-cho-ke-sat-hai-vo.jpg
Bị cáo Nay Y Tá nhận mức án cao nhất.

Sau khi buông lời thách thức, Y Tá giật cây gỗ trên tay ông Tạo rồi đánh vào đầu ông Tạo, bà Ka Nhàu và vợ, sau đó tiếp tục đuổi theo đánh gục bà Nai Đơng.

Hậu quả, vợ Y Tá và bà Nai Đơng tử vong do chấn thương sọ não. Kết luận giám định tổn thương cơ thể ông Tạo là 64%, bà Ka Nhàu là 18%.

Hành vi của Nay Y Tá đã phạm vào tội “Giết người”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm a, đ, n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

HĐXX nhận định, hành vi của Nay Y Tá đã trực tiếp xâm hại đến tính mạng, sức khỏe của người khác và gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự an toàn của xã hội.

HĐXX TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt bị cáo Nay Y Tá mức án tử hình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuyên tử hình kẻ truy sát cả gia đình vợ