Tin địa phương

Tuyên Quang: Các nhà máy thủy điện khẩn trương triển khai phương án điều tiết lũ

Thái Ngọc 30/09/2025 - 20:11

Trước diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 (Bualoi), các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã khẩn trương triển khai phương án điều tiết lũ, nhằm bảo đảm an toàn hồ đập và giảm thiểu rủi ro cho vùng hạ du.

z7066583515506_beaddafe3c9ad0b81fd570a9f6149ddd.jpg
Các thủy điện khai thác hệ thống quan trắc tự động bảo đảm theo dõi kịp thời diễn biến mưa lũ.

Theo đó, Nhà máy Thủy điện Tuyên Quang đã mở 8 cửa xả đáy để kiểm soát mực nước hồ. Nhà máy Thủy điện Sông Lô 2 vận hành toàn bộ 5 cửa xả lũ, với 30 công nhân, kỹ sư trực 100% để theo dõi diễn biến, kiểm soát lưu lượng và kịp thời phối hợp cùng chính quyền địa phương thông báo tới người dân.

Tại Nhà máy Thủy điện Sông Miện 6 (công suất 5 MW, dung tích hồ 0,947 triệu m³, đập cao 20 m), lượng nước lũ đổ về đạt khoảng 1.000 m³/giây. Để bảo đảm an toàn, từ 21h ngày 29/9, nhà máy đã dừng phát điện, mở 7/8 cửa xả lũ và thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng lực lượng, phương tiện và vật tư ứng phó trong mọi tình huống.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã yêu cầu các địa phương tăng cường tuyên truyền dự báo, cảnh báo đến người dân; hướng dẫn nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống và sản xuất; triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, vùng trũng thấp; khơi thông dòng chảy ở những nơi bị tắc nghẽn; tổ chức sơ tán dân đến nơi an toàn. Lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ giao thông được bố trí 24/24 giờ tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết hoặc có nguy cơ sạt lở, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn.

Hiện toàn tỉnh Tuyên Quang có 38 thủy điện lớn, 6 thủy điện vừa và 7 thủy điện nhỏ. Các nhà máy thủy điện liên quan đến khu vực lũ trên sông Lô, sông Gâm, sông Miện đang theo dõi sát tình hình, nắm chắc diễn biến để đưa ra phương án xả lũ phù hợp, bảo đảm an toàn hồ đập và giảm thiểu tối đa thiệt hại cho vùng hạ du.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị liên quan tổ chức trực ban, theo dõi sát diễn biến, cập nhật tình hình xả lũ của các thủy điện, bảo đảm vận hành đúng quy trình, không để xảy ra lũ nhân tạo, lũ quét do hồ đập. Sở Công Thương có trách nhiệm thường xuyên thông tin tới nhân dân về các vùng ngập lụt, mức độ ảnh hưởng khi thủy điện xả lũ để người dân chủ động phòng tránh.

ed319ae453bc411889738fc40a53bacd.jpg
Công nhân Thuỷ điện Sông Lô 2 nâng cửa van điều tiết lượng nước xả lũ.

Công tác cứu hộ, cứu nạn cũng được triển khai đồng bộ. Lực lượng tại chỗ ở các xã, phường được huy động tối đa, phối hợp với lực lượng công an, quân đội, biên phòng và dân quân tự vệ để hỗ trợ nhân dân sơ tán, di dời tài sản và khắc phục các điểm sạt lở.

Tại xã Lũng Cú, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã được điều động tham gia tìm kiếm 4 người mất tích do sạt lở đất. Trên các tuyến quốc lộ và đường liên thôn, lực lượng chức năng túc trực canh gác, hướng dẫn giao thông, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại ở khu vực ngập sâu, nước chảy xiết nhằm tránh tai nạn đáng tiếc.

Công tác ứng phó còn nhận được sự chỉ đạo quyết liệt từ Trung ương. Thủ tướng Chính phủ đã ký Công điện hỏa tốc số 181/CĐ-TTg, yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang trực tiếp chỉ đạo, huy động lực lượng và phương tiện tiếp cận nhanh khu vực sạt lở, khẩn trương tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả. Các bộ, ngành như Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cũng được giao phối hợp địa phương để ứng cứu, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập và tổ chức sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Tuyên Quang, đến 18h ngày 30/9, toàn tỉnh đã có ít nhất 700 ngôi nhà bị hư hỏng, 320 hộ phải di dời khẩn cấp và 19 nhà có nguy cơ bị ảnh hưởng do sạt lở. Hàng nghìn hộ dân khác đang bị ngập, tập trung tại các xã, phường: Tân Long, Nông Tiến, Thái Bình, Bình Ca, Yên Sơn, Thái Hòa, Na Hang, Tân Mỹ, Yên Lập, Chiêm Hoá, Hoà An, Kim Bình, Lực Hành, Xuân Vân, Mỹ Lâm, Nhữ Khê, Kiên Đài, Bắc Mê.

Riêng tại xã Chiêm Hóa, tính đến 16h cùng ngày, 28 thôn với hơn 1.600 hộ dân bị ngập, trong đó có 600 nhà bị ảnh hưởng, 9 nhà sập hoàn toàn, 9 điểm trường bị ngập và trên 1.000 ha lúa, ngô, hoa màu bị thiệt hại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuyên Quang: Các nhà máy thủy điện khẩn trương triển khai phương án điều tiết lũ