Tòa tuyên án

Tuyên án vụ cá độ bóng đá trên mạng Ssv388.com, Bong88.com

Phong Vân 07/09/2023 16:07

Sau hai ngày xét xử, chiều 7/9, TAND TP.HCM đã tuyên án các bị cáo trong đường dây cá độ trên mạng.

Cụ thể, Bùi Tuấn Anh (SN 1990, ngụ tại TP.HCM) bị tuyên 9 năm 6 tháng tù, Trần Thế Vinh (SN 1987, ngụ Đồng Nai) 5 năm tù về hai tội “Tổ chức đánh bạc” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Phạm Vũ (SN 1986) 3 năm tù, Lê Minh Quyền (SN 1984) 3 năm tù, Nguyễn Minh Kha (SN 1993) 2 năm 6 tháng tù, Trần Văn Lợi (SN 1976) 2 năm 6 tháng tù, Trần Thanh Xuân (SN 1992) 3 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Mai Xuân Hiếu (SN 1990) 3 năm tù, Vũ Ngọc Minh Hoàng (SN 1994) 3 năm tù nhưng hưởng án treo về tội “Đánh bạc”.

Huỳnh Phát Đạt (SN 1988) 2 năm 5 tháng tù, Nguyễn Văn Thuận (SN 1997) 2 năm 2 tháng 24 ngày tù, Nguyễn Ngọc Huy (SN 1994) 2 năm 5 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Đồng thời, các bị cáo bị buộc phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính.

ca-cuoc(1).jpg
Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, ngày 13 và ngày 14/6/2021, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C02) phối hợp Công an tỉnh Bình Dương, Công an TP.HCM triệu tập, khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với 12 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức đá gà, đánh bài, cá độ bóng đá trên mạng internet, thông qua các trang mạng cá cược Ssv388.com, Bong88.com, thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng

Tháng 6/2019, Bùi Tuấn Anh lấy tài khoản tổng trên trang web cá cược Bong88.com, Ssv388.com (cấp Master) của một đối tượng tên Lu (ở Campuchia, chưa rõ nhân thân lai lịch), chia ra thành nhiều tài khoản khác nhau (cấp Agent) rồi giao lại cho các đại lý cấp dưới và con bạc. Mỗi đối tượng từ 1 đến 2 tài khoản để tổ chức đánh bạc trên mạng internet dưới nhiều hình thức cá độ bóng đá, đá gà, xóc đĩa.

Bùi Tuấn Anh quy ước với các đại lý và con bạc cấp dưới sẽ tính toán tiền thắng thua vào ngày thứ 2 hàng tuần, sau đó các đối tượng sẽ trực tiếp thanh toán tiền mặt hoặc chuyển qua tài khoản ngân hàng.

Đối với các đại lý cấp dưới có vai trò tìm kiếm con bạc cho Tuấn Anh, sẽ được trả tiền hoa hồng là 10%/số tiền Tuấn Anh thắng cược.

Trần Thế Vinh, Trần Thanh Xuân có vai trò tham gia giúp sức cho Tuấn Anh trong việc đi đòi tiền từ các đại lý cấp dưới, con bạc nợ tiền cá cược thua mà không trả cho Tuấn Anh. Vinh và Xuân không được Tuấn Anh trả tiền công mà Tuấn Anh giúp đỡ khi khó khăn và bao tiền ăn uống, đi chơi.

Từ tháng 6/2019 đến khi bị bắt, Tuấn Anh khai hưởng lợi số tiền trên 240 triệu đồng từ hành vi tổ chức đánh bạc.

Đối với hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Trần Thế Vinh được Quân (không rõ lai lịch) cho 1 khẩu súng để sử dụng khi đi đòi nợ cùng với Bùi Tuấn Anh và giải quyết mâu thuẫn theo yêu cầu của Tuấn Anh.

Vào cuối tháng 5/2021, Tuấn Anh kêu Vinh cho Huỳnh Phát Đạt mượn khẩu súng để giải quyết mâu thuẫn cá nhân, sau đó Đạt giao khẩu súng lại cho Nguyễn Văn Thuận và Nguyễn Ngọc Huy cất giữ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuyên án vụ cá độ bóng đá trên mạng Ssv388.com, Bong88.com