Ngày 20/10, Đoàn cơ sở Hải đoàn 42, BTL Vùng Cánh sát biển 4 đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2025-2030. Thượng tá Trịnh Minh Hiển, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải đoàn dự và chỉ đạo Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo chính trị đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022–2025, đồng thời thảo luận, đóng góp ý kiến cho phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2025–2030.
Báo cáo chính trị khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Hải đoàn 42 đã có nhiều chuyển biến tích cực, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, phát huy tốt vai trò xung kích của tuổi trẻ trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh phòng chống tội phạm và thực hiện công tác dân vận trên biển, là điểm sáng trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.
Kết quả kiểm tra nhận thức chính trị trong các năm và đợt đều đạt 100% yêu cầu, trong đó có trên 85% khá, giỏi. 100% đoàn viên bản lĩnh chính trị vững vàng yên tâm công tác;

Trong cải tiến, sáng tạo mô hình học cụ phục vụ công tác huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ, đã có trên 27 sản phẩm mô hình học cụ, phần mềm mô phỏng, tranh vẽ chất lượng tốt, ứng dụng thực tiễn cao. Đã bồi dưỡng, giới thiệu 32 đoàn viên ưu tú kết nạp vào Đảng.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thượng tá Trịnh Minh Hiển, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải đoàn 42 biểu dương những thành tích nổi bật của tuổi trẻ Hải đoàn trong nhiệm kỳ qua, đồng thời yêu cầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới, cần tiếp tục quán triệt và triển khai có hiệu quả Nghị quyết, chương trình hành động của Đại hội Đoàn các cấp cũng như Nghị quyết của các cấp ủy Đảng.

Đẩy mạnh việc quán triệt, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt Phong trào "Bốn tốt, bốn không, bốn chống" của Ban Thường vụ Đảng uỷ Cảnh sát biển Việt Nam. Phối hợp với các tổ chức Đoàn địa phương tổ chức các hoạt động dân vận, cũng như tổ chức các phong trào Đoàn, lấy tình nguyện tại chỗ là chủ yếu, xung kích, tình nguyện đảm nhận phần việc mới, việc khó của đơn vị.
Đặc biệt phải giáo dục cho cán bộ, đoàn viên thanh niên thấy rõ âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, ý nghĩa tầm quan trọng của nhiệm vụ thực thi pháp luật trên biển và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, từ đó xây dựng ý chí quyết tâm, tinh thần cảnh giác cách mạng, xác định tốt trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Với khẩu hiệu hành động: Tuổi trẻ Hải đoàn 42 “Thanh niên số- bản lĩnh – khát vọng- cống hiến”, Đại hội đã xác định 4 chỉ tiêu lớn, 3 khâu đột phá và nhiều nội dung trọng tâm nhằm phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đoàn viên trong thời kỳ mới.
Đại hội cũng đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2025–2030 gồm 7 đồng chí. Trung tá Hoàng Tuấn Anh, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đoàn cơ sở Hải đoàn 42 nhiệm kỳ mới.
Nhiệm kỳ 2020 - 2025, đoàn viên thanh niên Hải đoàn 42 đã tham gia hàng trăm lượt tàu, xuồng thực hiện nhiệm vụ trên biển; tuyên truyền cho 2.350 lượt tàu cá Việt Nam, phát 2.350 tờ rơi, tặng 2.350 cờ Tổ Quốc;
Tham gia cứu nạn 9 ngư dân; cấp cứu 9 ngư dân bị thương; tham gia dập tắt đám cháy 7 nhà dân và 1 ngân hàng Kiên Long Bank chi nhánh Năm Căn. Ủng hộ xây dựng nhà văn hoá và cổng trào khóm văn hóa Hàng Vịnh, quỹ vì người nghèo, đền ơn đáp nghĩa, bảo trợ trẻ em, đồng bào bị ảnh hưởng hạn hán, xâm nhập mặn hơn 90 triệu đồng.
Tham gia sửa chữa 5 căn nhà dột nát, xóa bỏ nhà tạm, làm mới 5 căn nhà trên địa bàn xã Năm Căn. Thực hiện có hiệu quả mô hình "Ngày kỹ thuật thanh niên tự quản" với 2.490 lượt cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia gõ rỉ, sơn sửa được trên 5.730 m2 mặt boong, hầm hàng, khoang máy;
Phối hợp với xã Đoàn Năm Căn triển khai mô hình “Tổ tuyên truyền pháp luật - Ứng dụng chuyển đổi số”; xây dựng công trình “Thắp sáng đường quê” trị giá 70 triệu đồng; tổ chức 36 buổi “thứ Bảy tình nguyện”, “Chủ nhật xanh”, dọn vệ sinh 25km đường dân sinh và bờ biển, thu gom 24,2 tấn rác thải; trồng 6.000 cây mắm, đước trên địa bàn tỉnh Cà Mau....