Quốc phòng - An ninh

Từ hiểu pháp luật đến chung sức giữ bình yên biên giới

Thanh Trà 14/09/2026 23:20

Tuyên truyền pháp luật, vận động nhân dân chấp hành các hiệp định, quy chế quản lý biên giới Việt Nam - Lào là một trong những nội dung được lực lượng bảo vệ biên giới hai bên chú trọng, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định.

tuyên truyền pháp luật
Lễ kết nghĩa giữa Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay (Việt Nam) và Đại đội Biên phòng 514, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Salavan (Lào).

Ở khu vực biên giới, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia không chỉ đặt ra yêu cầu đối với lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ, mà còn cần sự phối hợp giữa các lực lượng và sự tham gia của người dân.

Một trong những nội dung được chú trọng là tuyên truyền pháp luật, vận động nhân dân chấp hành các hiệp định, quy chế quản lý biên giới, gắn với phối hợp quản lý, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới và phòng, chống các loại tội phạm xuyên biên giới.

Tại tuyến biên giới Việt Nam - Lào qua tỉnh Quảng Trị, nội dung này tiếp tục được đặt ra trong cơ chế phối hợp giữa Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay và Đại đội Biên phòng 514, Bộ CHQS tỉnh Salavan (Lào).

Phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật

Trong năm 2026, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị và Đại đội Biên phòng 514, Bộ CHQS tỉnh Salavan đã thiết lập quan hệ kết nghĩa, tạo thêm cơ sở để tăng cường phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới.

de-tai-22-02.png
Hai đơn vị thống nhất phối hợp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm như ma túy, mua bán người, buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép; tổ chức tuần tra song phương định kỳ nhằm bảo vệ đường biên, mốc quốc giới.

Theo nội dung ký kết, hai đơn vị thống nhất tăng cường trao đổi thông tin về tình hình biên giới; trong đó có việc phối hợp tuyên truyền pháp luật, vận động nhân dân chấp hành các hiệp định, quy chế quản lý biên giới Việt Nam - Lào.

Đây là nội dung gắn trực tiếp với đời sống của người dân ở khu vực biên giới, nơi các hoạt động đi lại, giao lưu và quan hệ giữa cư dân hai bên gắn với những quy định về quản lý, bảo vệ biên giới.

Cùng với tuyên truyền, vận động nhân dân, hai đơn vị thống nhất phối hợp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm như ma túy, mua bán người, buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép; tổ chức tuần tra song phương định kỳ nhằm bảo vệ đường biên, mốc quốc giới.

Hai bên cũng duy trì trao đổi thông tin thường xuyên, giao ban định kỳ hằng quý và tổ chức tuần tra song phương hằng tháng để kịp thời phối hợp xử lý những vấn đề phát sinh trên tuyến biên giới.

Việc đưa nội dung tuyên truyền pháp luật, vận động nhân dân chấp hành các hiệp định, quy chế quản lý biên giới vào cơ chế phối hợp giữa hai đơn vị cho thấy công tác bảo vệ biên giới được triển khai đồng thời với việc nâng cao ý thức chấp hành các quy định liên quan trong cộng đồng dân cư khu vực biên giới.

Chung sức giữ vững đường biên, mốc quốc giới

Quan hệ phối hợp giữa lực lượng bảo vệ biên giới Quảng Trị và Salavan được xây dựng trên nền tảng quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Những năm qua, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị và lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Salavan đã phối hợp trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, tuần tra song phương, đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại khu vực biên giới, cửa khẩu.

Trên nền tảng đó, việc kết nghĩa giữa Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay và Đại đội Biên phòng 514 tiếp tục cụ thể hóa các nội dung phối hợp ở cấp đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trên tuyến biên giới.

Ngoài trao đổi thông tin, tuyên truyền pháp luật và tuần tra song phương, hai đơn vị còn thống nhất phối hợp phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; tổ chức giao lưu văn hóa, thể thao; hỗ trợ nhau trong huấn luyện, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ.

Các nội dung phối hợp vừa hướng tới nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ biên giới, vừa góp phần củng cố quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa lực lượng bảo vệ biên giới và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Trong đó, tuyên truyền pháp luật và vận động người dân chấp hành các hiệp định, quy chế quản lý biên giới là một trong những nội dung tạo nền tảng để người dân hiểu và thực hiện đúng những quy định liên quan đến khu vực biên giới.

Từ sự phối hợp giữa các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ đến việc tuyên truyền, vận động nhân dân, mục tiêu chung là giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, ổn định, hợp tác và cùng phát triển.

(0) Bình luận
Nổi bật
Từ hiểu pháp luật đến chung sức giữ bình yên biên giới