Trước Tết Nguyên đán miền Bắc có thể đón mưa dông lớn

Duy Uyên| 05/02/2021 07:29
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo cơ quan dự báo, khoảng 27-28 Tết, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ đón đợt mưa dông diện rộng có khả năng kèm nguy cơ lốc, sét và mưa đá. Tuy nhiên vào Tết Nguyên đán, thời tiết trên cả nước đều ổn định.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa cập nhật thông tin dự báo chi tiết thời tiết cả nước phục vụ dịp Tết Nguyên đán.

Theo đó, từ ngày 05-08/02 (ngày 24 đến 27 tháng Chạp): Ít mưa, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng; riêng đêm 07 ngày 08/02 phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 22-26 độ, riêng khu Tây Bắc 26-29 độ; nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi trên 19 độ.

Từ đêm 08-09/02 (đêm 27 đến 28 tháng Chạp): Có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 21 độ; nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ.

Từ ngày 10-11/02 (ngày 29 đến 30 Tết): Đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 28 độ; nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ.

Từ ngày 12-13/02 (ngày 01 đến 02 Tết): Phổ biến ít mưa, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ cao nhất 22-26 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 28 độ; nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ.

Từ ngày 14-16/02 (ngày 03 đến 05 Tết): Ít mưa, trưa chiều trời nắng ấm.

Như vậy, miền Bắc có thể trải qua những ngày giáp Tết với thời tiết tương đối xấu. Không khí lạnh xuất hiện gây ra mưa rét nhiều nơi và khả năng ghi nhận thời tiết cực đoan như mưa đá, dông lốc. Tuy nhiên sau đó thời tiết nhanh chóng trở lại ổn định và tương đối tốt vào đúng Tết Nguyên đán.

Cơ quan khí tượng nhận định thời tiết dịp Tết thuận lợi, ít khả năng xuất hiện các hiện tượng cực đoan như dông lốc, mưa đá. Đáng lưu ý, trong đêm 11-12/2 (tức 30 và mùng 1 Tết), các tỉnh Bắc Bộ có thể xuất hiện mưa phùn, đúng đặc trưng thời tiết của mùa xuân.

Ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia), cho biết trong dịp Tết năm nay, nhiệt độ miền Bắc có xu hướng ấm hơn trung bình nhiều năm 0,5-1 độ C, đặc biệt ở khu vực Đông Bắc Bộ.

Tại Trung Bộ, người dân cũng đón Tết trong tiết trời có sương mù nhẹ, hửng nắng về trưa và chiều. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, thấp nhất dao động 18-21 độ C, thời tiết thuận lợi và không xuất hiện các hiện tượng như mưa rào, dông lốc.

Trong khi đó, tại Nam Bộ cũng duy trì kiểu hình có nắng trong những ngày Tết, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng khi nhiệt độ cao nhất lên tới 35 độ C. Ban đêm, nhiệt độ hạ thấp xuống ngưỡng 22-25 độ C, riêng Đông Nam Bộ có nơi dưới 21 độ C.

Dù vậy, vào khoảng ngày 5-13/2, Nam Bộ khả năng xuất hiện mưa rào cục bộ. Các tỉnh Tây Nguyên cũng sẽ có mưa rào về đêm xuyên suốt các ngày 5-16/2 (tức 24 tháng Chạp đến mùng 5 Tết). Ban đêm, khu vực trở rét khi nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trước Tết Nguyên đán miền Bắc có thể đón mưa dông lớn