Trung tướng Đỗ Danh Vượng bàn giao nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng

Trọng Bằng| 02/06/2022 06:58
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trung tướng Đỗ Danh Vượng đã bàn giao các mặt hoạt động công tác Đảng cho Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy BĐBP, Tư lệnh BĐBP phụ trách; bàn giao các mặt hoạt động công tác chính trị cho Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy BĐBP phụ trách, để nghỉ chờ hưu theo chế độ.

trung-tuong-do-danh-vuong-ban-giao-chuc-vu-bi-thu-dang-uy-chinh-uy-bdbp.jpg
Trung tướng Trịnh Văn Quyết và các đại biểu chứng kiến Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Trung tướng Lê Đức Thái và Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn bàn giao và tiếp nhận nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP.

Ngày 1/6, tại Hà Nội, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự, chỉ đạo hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí: Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP; Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; đại biểu lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP; Bộ Tham mưu BĐBP, các Cục, phòng, ban cơ quan Bộ Tư lệnh BĐBP.

Tại hội nghị, Trung tướng Đỗ Danh Vượng đã bàn giao các mặt hoạt động công tác Đảng cho Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy BĐBP, Tư lệnh BĐBP phụ trách; bàn giao các mặt hoạt động công tác chính trị cho Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy BĐBP phụ trách, để nghỉ chờ hưu theo chế độ.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Đỗ Danh Vượng trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Quân ủy Trung ương, thủ trưởng Bộ Quốc phòng, thủ trưởng Tổng cục Chính trị và Bộ Tư lệnh BĐBP; sự yêu thương, đùm bọc của các cấp ủy Đảng, chỉ huy các cấp, cán bộ, chiến sĩ trong BĐBP để bản thân đồng chí được rèn luyện, trưởng thành, luôn nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách được giao trong hơn 42 năm học tập, công tác trong quân đội.

Trung tướng Đỗ Danh Vượng tin tưởng rằng, thời gian tới, tập thể Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP và cán bộ, chiến sĩ BĐBP sẽ tiếp tục đoàn kết, kiên định, chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Trung tướng Lê Đức Thái trân trọng cảm ơn tinh thần trách nhiệm, những cống hiến, đóng góp của Trung tướng Đỗ Danh Vượng đối với lực lượng BĐBP; đồng thời khẳng định, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, phát huy các thành tích, kết quả đạt được qua 63 năm chiến đấu và trưởng thành của lực lượng, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, cùng các cơ quan, đơn vị trong toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đánh giá cao những đóng góp, cống hiến của Trung tướng Đỗ Danh Vượng đối với quá trình xây dựng, phát triển và trưởng thành của Bộ Tư lệnh BĐBP.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết tin tưởng rằng, khi trở về địa phương, Trung tướng Đỗ Danh Vượng sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ và phẩm chất BĐBP; cống hiến nhiều hơn nữa tại địa phương.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết cũng tin tưởng rằng, thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, thống nhất, giữ vững nguyên tắc về mọi mặt, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ, xây dựng Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP thực sự vững mạnh tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung tướng Đỗ Danh Vượng bàn giao nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng