Văn hóa- Thể thao

Trưng bày chuyên đề Nguyễn Thị Bình: Biểu tượng tiêu biểu của nền ngoại giao Việt Nam

Kim Sáng 27/01/2026 - 11:43

Trưng bày chuyên đề “Nguyễn Thị Bình – Trí tuệ, bản lĩnh và nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh” nhằm tôn vinh những đóng góp tiêu biểu của bà Nguyễn Thị Bình đối với sự nghiệp ngoại giao, hòa bình và đoàn kết quốc tế, đồng thời lan tỏa giá trị lịch sử tới công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Sáng 27/1, tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, TP.HCM đã diễn ra trưng bày chuyên đề “Nguyễn Thị Bình – Trí tuệ, bản lĩnh và nhân cách phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Trưng bày do Quỹ Hòa bình và Phát triển TP.HCM cùng Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ thực hiện.

Đây là hoạt động văn hóa – giáo dục ý nghĩa nhằm tôn vinh và tri ân những đóng góp đặc sắc của bà Nguyễn Thị Bình – biểu tượng tiêu biểu của nền ngoại giao Việt Nam vì độc lập, hòa bình và đoàn kết quốc tế.

Tham dự có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, hai nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa và Đặng Thị Ngọc Thịnh.

img_7553.jpg
Bà Nguyễn Thị Bình chia sẻ qua màn hình.

Tại Lễ khai mạc, nhiều người xúc động lắng nghe chia sẻ của bà Nguyễn Thị Bình qua màn hình lớn.

Mở đầu, bà Nguyễn Thị Bình bày tỏ xúc động khi trưng bày được tổ chức đúng dịp kỷ niệm ngày ký kết Hiệp định Paris.

Bà nói, trưng bày không chỉ kể câu chuyện của cá nhân mà còn chiếu sáng cả một thế hệ con người đã đi qua chiến tranh vì khát vọng hòa bình, độc lập và hạnh phúc cho dân tộc.

Bà cho rằng, điều giúp thế hệ ấy kiên định trước những thời khắc khó khăn chính là niềm tin vào các giá trị cốt lõi của dân tộc và ý thức trách nhiệm với đất nước.

img_7576.jpg
Bà Trương Thị Bích Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM phát biểu.

Qua trưng bày, bà mong thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc rằng hòa bình không phải điều tự nhiên mà có, mà phải được mỗi người dân và cả dân tộc gìn giữ, bồi đắp và phát huy; đồng thời kỳ vọng thanh niên, đặc biệt là phụ nữ, tin vào bản thân, trân trọng lịch sử và chủ động góp phần kiến tạo tương lai bằng trí tuệ và năng lực.

Phát biểu tại sự kiện, bà Trương Thị Bích Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM khẳng định, trưng bày không chỉ là dịp nhìn lại một chặng đường lịch sử mà còn giúp cảm nhận sâu sắc tinh thần đại đoàn kết dân tộc – giá trị xuyên suốt của cách mạng Việt Nam và cũng là sợi chỉ đỏ gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp của bà Nguyễn Thị Bình.

Theo bà Hạnh, tinh thần đoàn kết ấy đã được hun đúc qua nhiều giai đoạn lịch sử, tiêu biểu là Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam và tiếp tục được kế thừa, phát huy trong vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay, không chỉ trong nước mà còn trên mặt trận đoàn kết quốc tế vì hòa bình.

img_7560.jpg
Bà Tôn Nữ Thị Ninh – Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển TP.HCM phát biểu.

Bà Trương Thị Bích Hạnh nhấn mạnh, bà Nguyễn Thị Bình không chỉ là nhà ngoại giao kiệt xuất tại Hội nghị Paris, mà còn là biểu tượng của ngoại giao nhân dân, được xây dựng trên sự chân thành, nhân ái và niềm tin sâu sắc vào con người.

Trên cương vị Chủ tịch Danh dự Hội Nạn nhân chất độc da cam, bà luôn trăn trở trước những hậu quả nặng nề của chiến tranh, không ngừng lên tiếng vì công lý và trách nhiệm hòa bình cho các thế hệ mai sau.

"Trưng bày chuyên đề hôm nay gửi đến chúng ta một thông điệp:
sức mạnh của đại đoàn kết dân tộc nằm ở khả năng hàn gắn, đối thoại và xây dựng hòa bình bền vững, tạo điều kiện xây dựng và phát triển đất nước, kiến tạo hạnh phúc cho nhân dân", bà Hạnh nói.

img_7583.jpg
Ông Nguyễn Minh Nhựt - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phát biểu.

Bà Tôn Nữ Thị Ninh – Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển TP.HCM cho biết, trưng bày không chỉ là hoạt động kỷ niệm chiếu sáng vào một hành trình gắn bó với dân tộc mà là một dịp để gửi thông điệp đặc biệt đối với tuổi trẻ về sự tham gia đóng góp của nhiều thế hệ đặc biệt là phụ nữ và thanh niên đối với sứ mệnh thiêng liêng giải phóng dân tộc, khôi phục hòa bình thống nhất đất nước, mở đường cho sự nghiệp mang lại tự do, hạnh phúc cho nhân dân – ý tưởng cao đẹp mà bà Nguyễn Thị Bình đã cống hiến trọn đời.

Có thể thấy, trưng bày chuyên đề “Nguyễn Thị Bình – Trí tuệ, bản lĩnh và nhân cách phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh” không chỉ là không gian lưu giữ ký ức lịch sử mà còn là diễn đàn giáo dục, truyền cảm hứng về sức mạnh của đại đoàn kết dân tộc, khả năng hàn gắn, đối thoại và xây dựng hòa bình bền vững, góp phần bồi đắp giá trị nhân văn và khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

img_7595.jpg
Trao tặng bức chân dung vẽ về bà Nguyễn Thị Bình.

Trưng bày diễn ra từ ngày 27/1, ngày kỷ niệm ký kết Hiệp định Paris đến ngày Giải phóng miền Nam (30/4), giới thiệu hệ thống tư liệu, hình ảnh, hiện vật và sản phẩm đa phương tiện được chọn lọc công phu, kết hợp không gian tương tác “Live like her”, trình bày song ngữ Việt – Anh và ứng dụng công nghệ số như màn hình tương tác, phim tư liệu, mã QR, góp phần lan tỏa giá trị lịch sử tới đông đảo công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Nội dung trưng bày được cấu trúc thành 4 phần. Phần một, khắc họa bà Nguyễn Thị Bình từ truyền thống gia đình yêu nước, là cháu ngoại chí sĩ Phan Châu Trinh, đến con đường giác ngộ và dấn thân cách mạng.

img_7601.jpg
Các đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày chuyên đề.

Phần hai, tái hiện vai trò nổi bật của “Madame Bình” tại Hội nghị Paris (1968–1973), nơi bà là người phụ nữ duy nhất đặt bút ký vào Hiệp định Paris, để lại dấu ấn sâu đậm bằng phong thái cương nghị, bản lĩnh nhưng mềm dẻo, nhân ái.

Phần ba, làm nổi bật những cống hiến tận tụy của bà trên các cương vị Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội và Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Phần bốn, khắc họa hình ảnh bà Nguyễn Thị Bình giản dị, nhân ái trong đời sống thường ngày và vai trò sáng lập, dẫn dắt nhiều quỹ vì hòa bình, văn hóa và giáo dục.

(0) Bình luận
Nổi bật
Trưng bày chuyên đề Nguyễn Thị Bình: Biểu tượng tiêu biểu của nền ngoại giao Việt Nam