Đời sống

Trực thăng quân đội tiếp tế khẩn cấp cho vùng lũ bị cô lập ở Nghệ An

Gia Ân 24/07/2025 12:42

Trước tình hình mưa lũ gây chia cắt, cô lập nghiêm trọng nhiều địa bàn miền núi phía Tây Nghệ An, Bộ Quốc phòng đã điều động trực thăng mang theo hàng cứu trợ tiếp tế khẩn cấp cho người dân vùng lũ.

Sáng 24/7, nhiều khu vực thuộc các huyện rẻo cao Nghệ An vẫn đang bị chia cắt, không thể tiếp cận bằng đường bộ do nước lũ lên nhanh, giao thông tê liệt.

Để kịp thời tiếp tế hàng hóa thiết yếu, Bộ Quốc phòng đã huy động hai máy bay trực thăng thuộc Công ty Trực thăng Miền Bắc và Trung đoàn 916 (Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân) tham gia chiến dịch cứu trợ khẩn cấp.

z6836017952079_65399b380e1a89432250bb58fd53e96b.jpg
Bộ Quốc phòng đã điều động trực thăng mang theo hàng cứu trợ tiếp tế khẩn cấp cho người dân vùng lũ.

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, các lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương đang khẩn trương huy động mọi nguồn lực đưa hàng cứu trợ vào các điểm bị ngập lụt, cô lập do ảnh hưởng từ bão số 3.

Tuyến Quốc lộ 7 – tuyến huyết mạch nối miền xuôi lên miền ngược – hiện đang bị nước sông Lam dâng cao chia cắt nhiều đoạn, đặc biệt qua địa bàn huyện Anh Sơn cũ. Trong khi đó, tại các xã Mường Xén, Tương Dương, lũ bắt đầu rút, người dân cùng bộ đội, công an và đoàn viên thanh niên khẩn trương thu dọn bùn đất, khắc phục hậu quả sau lũ.

Ngay sau khi nhận lệnh từ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Trung đoàn 916 đã lập tức triển khai tổ bay với máy bay Mi-171 mang số hiệu 03.

Chiếc trực thăng cất cánh từ sân bay Hòa Lạc (Hà Nội), do Thiếu tá Vương Đình Long – Phi đội trưởng Phi đội 1 – làm lái chính, Đại tá Nguyễn Bá Đức – Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn – làm lái phụ, cùng tổ bay và lực lượng cứu hộ.

Cùng thời điểm, một tổ bay khác với trực thăng mang số hiệu VN-8414 xuất phát từ sân bay Vinh, chở theo hàng chục tấn hàng hóa thiết yếu như lương thực, nước sạch, thuốc men, áo phao... bay vào tiếp tế tại các khu vực bị cô lập. Dự kiến hàng sẽ được thả xuống 5 điểm thuộc các xã Mường Xén, Mường Típ, Nhôn Mai, Mỹ Lý và Bắc Lý.

Trực tiếp chỉ đạo tại sân bay Vinh, Trung tướng Hà Thọ Bình – Tư lệnh Quân khu 4 – yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, tính toán kỹ phương án bay và lựa chọn điểm hạ cánh, điểm thả hàng bảo đảm an toàn tuyệt đối, đưa hàng đến đúng địa chỉ, đúng đối tượng cần hỗ trợ.

“Tình hình mưa lũ còn phức tạp, cứu trợ phải nhanh, chính xác, tuyệt đối an toàn. Các đơn vị phải duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, theo dõi sát diễn biến thời tiết và chủ động lực lượng cơ động khi có tình huống phát sinh”, Trung tướng Hà Thọ Bình nhấn mạnh.

Ông cũng yêu cầu các đơn vị hậu cần, quân y chuẩn bị thêm hàng cứu trợ dự phòng, thuốc men, nước uống, lương khô… sẵn sàng tăng cường cho các chuyến bay tiếp theo, nhằm không để đứt gãy chuỗi tiếp tế.

Trực thăng quân đội tiếp tế khẩn cấp cho vùng lũ bị cô lập ở Nghệ An.

Các chuyến bay cứu trợ bằng trực thăng sẽ được duy trì liên tục trong những ngày tới, tùy thuộc vào tình hình mưa lũ và nhu cầu cứu trợ tại hiện trường.

Mục tiêu là không để bất kỳ người dân nào ở vùng lũ phải chịu cảnh thiếu đói, khát nước hoặc thiếu thuốc men khi đang bị cô lập.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trực thăng quân đội tiếp tế khẩn cấp cho vùng lũ bị cô lập ở Nghệ An