TAND TP Hải Phòng vừa tuyên phạt Nguyễn Thị Lan (54 tuổi, còn gọi Nguyễn Thị Hồng, Li-Fang, trú tại xã Hợp Tiến) 12 năm tù về tội “Mua bán người”.
Theo cáo trạng, từ tháng 3/1989 đến tháng 4/1990, Lan cùng mẹ là Đào Thị Ca và dì ruột Nguyễn Thị Lành dùng thủ đoạn dụ dỗ nhiều phụ nữ sang Trung Quốc “lấy chồng sung sướng” hoặc “giúp cấy lúa” rồi bán họ cho đàn ông Trung Quốc với giá 400-700 nhân dân tệ mỗi người. Các nạn nhân gồm P.T.M. , L.T.A., (xã Hà Nam) và P.T.C., N.T.C, N.T.T (xã Hợp Tiến).
Trước đó, năm 1990, Ca và Lành bị Tòa án tuyên phạt 9 năm tù. Riêng Lan trốn sang Trung Quốc và bị Công an tỉnh Hải Dương (nay là TP Hải Phòng) phát lệnh truy nã.
Ngày 17/1/2025, Lan bị bắt tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn.
Tại phiên tòa, Lan thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
HĐXX nhận định hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, xâm hại nhân phẩm, danh dự con người, gây mất trật tự xã hội, cần xử nghiêm để răn đe.
Toà án cấp sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Thị Lan 12 năm tù về tội “Mua bán người” theo khoản 2 Điều 150 Bộ luật Hình sự.