Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo ra biển, đáp trả lệnh trừng phạt của Mỹ

Minh Thi| 18/03/2016 08:19
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 17/3 (giờ GMT), Triều Tiên bất ngờ phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung ra ngoài khơi bờ biển phía đông của bán đảo Triều Tiên, AFP dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết.

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo ra biển, đáp trả lệnh trừng phạt của Mỹ

Bức ảnh do hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố ngày 15/3/2016, khi Chủ tịch KimJong-Un tuyên bố nước này đã phát triển thành công đầu đạn hạt nhân thu nhỏ.

Theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, tên lửa được phóng từ Sukchon, phía đông nam Triều Tiên, vào lúc 5h55 ngày 18/8 (tức 20h55 GMT). Nó bay khoảng 800km ra ngoài khơi rồi rơi xuống Biển Nhât Bản.

Thông  tin về loại tên lửa không được phát ngôn viên phía Seoul tiết lộ. Tuy nhiên, hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin quân sự cho biết, đó là tên lửa tầm trung Rodong, một biến thể thu nhỏ của tên lửa Scud với tầm bắn tối đa khoảng 1.300km. Lần cuối cùng Bình Nhưỡng phóng tên lửa Rodong là vào năm 2014.

Tuần trước, Triều Tiên đã bắn hai quả tên lửa tầm ngắn ra ngoài khơi bờ biển phía đông. Trong khi đó, trước khi diễn ra vụ thử nghiệm tên lửa nói trên vài ngày, Chủ tịch Kim Jong-Un ra lệnh tiến hành thêm các vụ thử vũ khí hạt nhân và phóng tên lửa để cải thiện khả năng tấn công.

Tình hình trên bán đảo Triều Tiên ngày càng căng thẳng. Mới đây, HĐBA LHQ đã đưa ra lệnh trừng phạt mới chống lại vụ thử bom nhiệt phóng vệ tinh quan sát Trái Đất của Bình Nhưỡng.

Một lệnh trừng phạt mới, chủ yếu đánh vào kinh tế, chống lại Triều Tiên cũng vừa được chính quyền Mỹ đưa ra ngày 17/3, AFP cho biết thêm.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo ra biển, đáp trả lệnh trừng phạt của Mỹ