Chiều tối 9/9, TP.HCM xuất hiện triều cường kèm mưa kéo dài khiến nhiều tuyến đường bị ngập, người dân di chuyển khó khăn.
Ghi nhận của phóng viên, tại tuyến đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Thuận, TP.HCM), đoạn dài khoảng 1,5 km bị ngập 15-20 cm khiến người dân đi lại khó khăn, các hộ buôn bán hai bên đường cũng bị ảnh hưởng.
"Sống ở đây lâu thành quen nhưng mỗi lần triều dâng là mệt lắm, nay còn thấp chứ mấy đợt trước dâng cao hơn", một người dân trên đường Trần Xuân Soạn nói.
Theo quan sát, một số xe bị chết máy giữa dòng nước, người dân phải dắt bộ, bì bõm lội qua điểm ngập.
Dù đỉnh triều đợt này được dự báo không vượt mức báo động 3, tuy nhiên do xuất hiện mưa kéo dài nên đã gây ngập cục bộ tại một số khu vực trũng thấp.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong 24 giờ qua, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn – Đồng Nai lên nhanh và ở mức cao.
Dự báo mực nước tại hầu hết các trạm, vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai sẽ tiếp tục lên theo kỳ triều cường trong 2 ngày nữa.
Đỉnh triều cao nhất trong đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày-11/9/2025 (nhằm ngày 18-20/7 âm lịch).
Cụ thể, tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) có thể đạt mức 1,48-1,53m (xấp xỉ báo động 2).
Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 5-7h và 17-19h. Mức độ rủi ro thiên tai khu vực hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai ở cấp độ 2.
Đây là kỳ triều cường cao, cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cao gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế - xã hội TP.HCM.