Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy "khủng" xuyên biên giới

Oanh Nhi| 28/03/2019 07:21
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong quá trình truy bắt các đối tượng, một đồng chí trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã bị thương nặng, các đối tượng rất manh động sử dụng hung khí nguy hiểm chống trả quyết liệt...

Theo đó, vào khoảng 11h30 ngày 27/3 tại bản Na Đen, huyện Nhôm Ma Lạt, tỉnh Khăm Muộn (CHDCND Lào), lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình phối hợp với Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung và lực lượng An ninh tỉnh Khăm Muộn phục kích, bắt giữ tại chỗ 4 đối tượng, thu giữ 110.000 viên ma túy tổng hợp, 3 xe ô tô, 19 triệu kíp Lào và nhiều loại vũ khí.

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy

Các đối tượng cùng tang vật.

Tại thời điểm bị phát hiện các đối tượng liều lĩnh sử dụng hung khí nguy hiểm chống trả quyết liệt làm một đồng chí tham gia đánh án bị thương nặng, hiện đang được đội ngũ y bác sĩ cứu chữa kịp thời.

Tuy nhiên, với tinh thần đấu tranh mưu trí, dũng cảm, lực lượng đánh án đã bắt gọn 4 đối tượng cùng tang vật vụ án.

Các đối tượng kể trên đều mang quốc tịch nào Lào gồm: Xồm Khít Say Nha Thít (Sn 1999), Lăm Mon Phô Ngam (Sn 1984), Bum Chăn Coong Keo Phôm Vị Chít (Sn 1979), Bun Xay Kiêm Chạ Lơn (Sn 1957).

Được biết, đây là đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia có quy mô lớn nhất từ trước tới nay được lực lượng Phòng chống ma túy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình chủ công phối hợp với các đơn vị nước bạn phát hiện, bắt giữ.

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy

 Đồng chí Trần Công Thuật, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình (bên phải) đến thăm hỏi động viên chiến sĩ tham gia đánh án bị thương ngay tại bệnh viện trong đêm

Ngay trong tối này 27/3, Đồng chí Trần Công Thuật, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cùng lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đến thăm hỏi động viên chiến sĩ tham gia đánh án bị thương.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy "khủng" xuyên biên giới