Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép dữ liệu cá nhân quy mô lớn, bắt giữ hai đối tượng liên quan, thu giữ hơn 50 triệu thông tin cá nhân cùng nhiều thiết bị điện tử phục vụ hoạt động phạm tội.
Ngày 7/7, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án mua bán trái phép dữ liệu cá nhân có liên quan đến yếu tố nước ngoài.
Theo kết quả điều tra ban đầu, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện một số đối tượng lợi dụng các nền tảng Facebook và Telegram để tổ chức mua bán dữ liệu cá nhân trái phép với phương thức hoạt động tinh vi.

Các đối tượng lập nhiều hội, nhóm trên Facebook nhằm đăng tải nội dung rao bán, tìm mua thông tin cá nhân. Sau khi thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, chúng sử dụng các phần mềm, ứng dụng công nghệ để tổng hợp, phân loại, chỉnh sửa rồi bán lại cho người có nhu cầu nhằm thu lợi bất chính.
Để che giấu hành vi phạm tội, toàn bộ quá trình giao dịch được thực hiện thông qua ví tiền điện tử và các tài khoản ngân hàng không chính chủ.
Việc liên lạc, trao đổi chủ yếu diễn ra trên ứng dụng Telegram. Bên cạnh đó, các đối tượng thường xuyên thay đổi nơi cư trú, di chuyển qua nhiều địa phương nhằm gây khó khăn cho công tác điều tra, truy vết của lực lượng chức năng.
Sau thời gian xác minh, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 23/6, lực lượng Công an Nghệ An đã bắt giữ, triệu tập Phùng Xuân Đường (SN 1980, trú xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ), được xác định là đối tượng cầm đầu, cùng N.V.D. (SN 2005, trú xã Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi mua bán trái phép dữ liệu cá nhân.
Làm việc với cơ quan điều tra, cả hai đã thừa nhận hành vi phạm tội. Khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 2 CPU máy tính, 2 máy tính xách tay, 4 điện thoại di động cùng hàng nghìn tệp dữ liệu điện tử có tổng dung lượng hơn 72,4GB, chứa trên 50 triệu thông tin cá nhân của công dân trên phạm vi cả nước.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định nguồn dữ liệu bị mua bán bao gồm thông tin của cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và lãnh đạo doanh nghiệp tại nhiều tỉnh, thành. Đáng chú ý, đường dây này còn có dấu hiệu liên quan đến các đối tượng ở nước ngoài.
Theo Công an tỉnh Nghệ An, từ tháng 6/2025 đến thời điểm bị phát hiện, hoạt động mua bán trái phép dữ liệu cá nhân đã giúp các đối tượng thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng. Được biết, Phùng Xuân Đường từng có tiền án về hành vi mua bán trái phép dữ liệu cá nhân.
Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục mở rộng, làm rõ vai trò của những người có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.