“Chị yên tâm, bên em làm kín lắm. Không ai biết đâu”. Đầu dây bên kia nói nhỏ, như thể đang bàn một giao dịch hoàn toàn hợp pháp, nhưng thực chất lại mở ra một đường dây mang thai hộ trá hình đang được che giấu tinh vi.
Chỉ từ một đoạn tin nhắn tưởng như riêng tư ấy, lực lượng chức năng đã lần ra một đường dây môi giới mang thai hộ trá hình hoạt động tinh vi ngay trên không gian mạng.
Từ công tác nắm tình hình trên Facebook, TikTok, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện nhiều tài khoản lạ liên tục đăng tải, trao đổi các nội dung “tìm người hỗ trợ sinh con”, “hiến trứng”, “mang thai hộ trọn gói”. Các giao dịch được che giấu bằng ngôn ngữ vòng vo, chỉ những người trong cuộc mới hiểu.
Sau quá trình xác minh, cơ quan điều tra xác định đây không phải hoạt động tự phát, mà là một đường dây có tổ chức, hoạt động kín kẽ, được điều phối qua mạng xã hội và các nhóm liên lạc riêng.

Đối tượng cầm đầu được xác định là Nguyễn Thị H (SN 1998, trú phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh). H là người trực tiếp đứng ra kết nối, thỏa thuận chi phí, điều phối các bên có nhu cầu mang thai hộ và hiến trứng, đồng thời sắp xếp nơi ăn ở, theo dõi quá trình để kiểm soát toàn bộ hoạt động.
Những tin nhắn trao đổi giữa các đối tượng cho thấy cách thức vận hành “khép kín”, vừa né tránh sự chú ý, vừa đảm bảo dòng tiền và giao dịch diễn ra trót lọt qua mạng xã hội như Facebook, TikTok.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Thị H đã tổ chức ít nhất 06 trường hợp mang thai hộ và hiến trứng vì mục đích thương mại, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị H về tội “Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại” theo khoản 2, Điều 187 Bộ luật Hình sự.
Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra để làm rõ vai trò các cá nhân liên quan, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.