An ninh trật tự

Triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh

Trang Trần 13/09/2023 - 17:00

Chiều 13/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng cho biết, vừa triệt xóa thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet liên tỉnh, bắt giữ 10 đối tượng.

Trước đó, vào cuối tháng 7/2023, qua công tác nắm tình hình, trinh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng phát hiện có một số đối tượng có biểu hiện tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng internet quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh.

Bước đầu, trinh sát xác định và đưa 2 đối tượng cầm đầu là Đặng Đình Phú, (SN 1984, trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) và Dương Thị Mỹ Hạnh (SN 1985, trú xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang,TP. Đà Nẵng) cùng một số đối tượng khác có liên quan vào diện quản lý nghiệp vụ.

Kết quả điều tra xác định, đây là đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô lớn, với hàng chục đối tượng trú tại TP. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam tham gia.

danh-bac-lien-tinh-5-.jpg
Đặng Đình Phú và Dương Thị Mỹ Hạnh - 2 đối tượng cầm đầu trong đường dây đánh bạc liên tỉnh.

Ngày 12/9, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan triển khai 5 tổ công tác đồng loạt tiến hành vây bắt các đối tượng.

Cụ thể, bắt giữ 2 đối tượng cầm đầu là Đặng Đình Phú và Dương Thị Mỹ Hạnh cùng 8 đối tượng khác, gồm: Ngô Văn An (SN 1979); Phạm Tấn Thái (SN 1994); Lê Anh Vỹ (SN 1980) và Nguyễn Thế Công (SN 1984, cùng trú xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang).

Nguyễn Thanh Hải (SN 1978) và Thái Văn Dũng (SN 1968 55 tuổi, cùng trú xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang); Ngô Trần Từ Đức (sn 1989) và Nguyễn Quốc Thắng (SN 1985, cùng trú thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam).

danh-bac-lien-tinh-1-.jpg
danh-bac-lien-tinh-4-.jpg
8 đối tượng liên quan trong đường dây đánh bạc liên tỉnh.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận: Đặng Đình Phú là đối tượng cầm đầu đường dây cá độ, tổ chức cho nhiều người tham gia trên các trang web cá độ bong88.xx.

Dương Thị Mỹ Hạnh được xác định là “đại lý” cấp dưới trực tiếp của Phú. Với quy mô hoạt động của đường dây này, số lượng con bạc tham gia trải khắp trên nhiều quận, huyện tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

Theo thống kê của Cơ quan Công an, chỉ từ cuối tháng 7/2023 đến nay, đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng do Đặng Đình Phú điều hành đã tổ chức cho hàng trăm người tham gia với tổng số tiền đánh bạc khoảng 8,391 tỷ đồng.

danh-bac-lien-tinh-1.jpg
Tang vật thu giữ.

Cùng với việc bắt giữ các đối tượng, cơ quan điều tra cũng thu giữ nhiều tang vật gồm 2 máy tính xách tay, 1 máy tính bàn, 16 điện thoại di động, 75 triệu đồng, 1 xe ô tô cùng nhiều đồ vật, tài liệu, chứng cứ khác có liên quan.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh