Từ những hội nhóm Zalo kín chuyên rao bán “nước hoa hàng hiệu giá rẻ”, Công an tỉnh Thanh Hóa lần theo dấu vết, bóc gỡ một đường dây buôn bán nước hoa giả quy mô lớn hoạt động liên tỉnh, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.
Theo điều tra ban đầu, đường dây do hai chị em ruột Vũ Hồng Dương (SN 1993, trú xã Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) và Vũ Thị Yến Mai (SN 1990, trú phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) cầm đầu.

Các đối tượng bị cáo buộc đã đưa ra thị trường khoảng 100.000 sản phẩm nước hoa giả mạo nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới như Chanel, Dior, Gucci, Versace…, với tổng doanh thu ước tính khoảng 200 tỷ đồng.
Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, các trinh sát phát hiện nhiều hội nhóm Zalo kín mang tên “Dương Vũ”, “Kho sỉ Dương Vũ”, “Mai Vũ” thường xuyên đăng tải hình ảnh, video quảng cáo nước hoa “cao cấp” với mức giá rẻ bất thường.
Ẩn sau những lời mời chào như “hàng chuẩn”, “xả kho”, “giá sỉ tận gốc” là cả một mạng lưới tiêu thụ hàng giả hoạt động tinh vi. Các giao dịch chủ yếu diễn ra qua Facebook, Zalo; hàng hóa được vận chuyển liên tỉnh khiến việc xác minh, truy vết gặp nhiều khó khăn.

Nhận định đây là đường dây có tổ chức, hoạt động chuyên nghiệp và có sự liên kết giữa nhiều đối tượng ở nhiều địa phương, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác lập chuyên án đấu tranh.
Từ những tài khoản ảo trên mạng xã hội, các trinh sát kiên trì lần theo từng dấu vết, dựng lên toàn bộ phương thức hoạt động của đường dây buôn bán hàng giả này.
Kết quả điều tra cho thấy, các đối tượng thường xuyên cập nhật xu hướng tiêu dùng, lựa chọn những dòng nước hoa nổi tiếng được ưa chuộng như Chanel, Dior, Gucci, Versace… rồi đặt mua hàng từ nước ngoài đưa về Việt Nam tiêu thụ.
Để mở rộng mạng lưới, nhóm này lập hàng loạt tài khoản Facebook, Zalo, tạo các hội nhóm kín để quảng cáo, livestream bán hàng và tuyển cộng tác viên tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
Đáng chú ý, các sản phẩm giả được làm nhái rất tinh vi từ kiểu dáng chai, bao bì, tem nhãn đến mã vạch, khiến người tiêu dùng khó phân biệt bằng mắt thường. Các đối tượng chủ yếu đánh vào tâm lý thích hàng hiệu nhưng ham giá rẻ để tiêu thụ hàng hóa và thu lợi lớn.
Theo Cơ quan điều tra, các đầu mối tiêu thụ mua nước hoa giả với giá chỉ từ 160.000 – 250.000 đồng/sản phẩm nhưng bán ra thị trường với giá từ 1 – 1,5 triệu đồng/chai.
Sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 12/5/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt triển khai phá án
Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ hơn 1.500 chai nước hoa giả mạo các thương hiệu nổi tiếng thế giới cùng nhiều tài liệu, phương tiện phục vụ hoạt động mua bán hàng giả trên không gian mạng.
Ngày 15/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Vũ Hồng Dương, Vũ Thị Yến Mai và Tao Thị May (SN 1997, trú xã Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) về tội “Buôn bán hàng giả” theo Điều 192 Bộ luật Hình sự.
Mở rộng điều tra, Công an tiếp tục làm rõ vai trò của nhiều đầu mối tiêu thụ tại TP.HCM, gồm Lê Thị Tố Loan (SN 1989), Phạm Thị Mỹ (SN 1998) và Trần Ngọc Thanh (SN 1994).
Đến ngày 20/5/2026, cả ba đối tượng này cũng bị khởi tố về hành vi “Buôn bán hàng giả”.
Vụ án tiếp tục cho thấy thủ đoạn ngày càng tinh vi của các đối tượng lợi dụng thương mại điện tử và mạng xã hội để tiêu thụ hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và đánh lừa người tiêu dùng.
Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác với các sản phẩm được quảng cáo là “hàng hiệu xách tay”, “giá siêu rẻ” trên mạng xã hội. Người tiêu dùng nên lựa chọn mua hàng tại các cơ sở uy tín, có hóa đơn chứng từ rõ ràng, đồng thời kiểm tra kỹ tem nhãn, mã vạch và nguồn gốc sản phẩm để tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng.