Đời sống

TP.HCM tăng giá vé xe từ 40-60% dịp Tết

Kim Sáng 13/12/2023 - 17:57

Dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, giá vé xe tại TP.HCM tăng từ 40-60%.

Nhằm phục vụ hành khách dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2024, các bến xe tại TP.HCM như Bến xe miền Đông (BXMĐ) cũ, Bến xe miền Đông mới và Bến xe miền Tây (BXMT) đã lên kế hoạch và các phương án cụ thể.

Theo đó, dịp Tết Dương lịch năm 2024, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 1 ngày (1/1/2024). Trong khi đó, ngày 30 và 31/12/2023 rơi vào thứ Bảy và Chủ Nhật.

Đối với các đơn vị có lịch nghỉ cố định hàng tuần 2 ngày thứ Bảy, Chủ nhật, người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày liên tục (30/12/2023 - 1/1/2024).

Các đơn vị có lịch nghỉ cố định hàng tuần vào Chủ nhật, người lao động sẽ được nghỉ 2 ngày liên tục (31/12/2023 và 1/1/2024).

p1580464.jpg
Các bến xe tại TP.HCM đã lên kế hoạch phục vụ người dân dịp Tết

BXMT dự báo lượng xe và hành khách qua lại bến dịp Tết Dương lịch 2024 tăng 25% so với dịp Tết Dương lịch năm 2023.

Dự kiến, tổng lượt xe qua bến là hơn 6.200 lượt, với hơn 140.000 khách. Trong đó, cao điểm rơi vào ngày 29/12/2023 với hơn 1.700 lượt xe và 50.000 khách.

BXMT khuyến khích các đơn vị vận tải không tăng giá vé dịp Tết Dương lịch. Qua thống kê hàng năm, các đơn vị vận tải vẫn giữ nguyên mức giá vé như ngày thường.

Còn BXMĐ cũ lên kế hoạch phục vụ hành khách dịp Tết Dương trong 4 ngày (29/12/2023 – 1/1/2024). Dự kiến, tổng lượt xe qua bến trong 4 ngày là gần 1.500 xe, với tổng lượt khách hơn 30.000 người.

Trong đó, cao điểm rơi vào ngày 30/12/2023 với với hơn 400 lượt xe và gần 9.500 khách.

Về giá cước dịp Tết Dương lịch, BXMĐ cũ đề nghị các đơn vị thực hiện kê khai đúng quy định, khuyến khích các đơn vị không thực hiện điều chỉnh tăng giá cước.

Trường hợp tăng giá vé đảm bảo bù chi phí quay đầu giải tỏa hành khách thì không quá 40%.

p1580439.jpg
Các bến xe khuyến khích đơn vị vận tải không tăng giá vé dịp Tết Dương lịch, còn Tết Âm lịch tăng không quá 40%

Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 7 ngày (8 - 14/2/2024), nhằm 29 tháng Chạp năm Quý Mão đến mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn.

Theo quy định chung, thời gian phục vụ Tết Nguyên đán là 20 ngày, gồm 10 ngày trước Tết và 10 ngày sau Tết. Cụ thể từ ngày 31/1 - 19/2/2024, nhằm 21 tháng Chạp năm Quý Mão đến ngày mùng 10 tháng Giêng năm Giáp Thìn.

Lượng khách tại BXMT thường tập trung đi lại vào các ngày cao điểm cuối năm và tăng cao từ ngày 6 - 8/2/2024, nhằm ngày 27/12 âm lịch đến ngày 29/12 âm lịch.

BXMT dự báo trong dịp Tết Nguyên đán, lượng xe tăng trên 7% và lượng khách tăng trên 29% so với cùng kỳ năm 2023.

p1580989.jpg
Các bến xe đã lên kế hoạch bán vé Tết để phục vụ người dân.

Dự kiến, tổng 20 ngày phục vụ Tết, BXMT có gần 31.000 lượt xe qua bến, với hơn 782.000 khách. Trong đó, 10 ngày trước Tết dự kiến có hơn 15.000 xe, với hơn 419.000 khách; 10 ngày sau Tết có hơn 15.000 xe, với hơn 363.000 lượt khách.

BXMT tổ chức bán vé phục vụ hành khách từ 5h đến 21h trong ngày đối với đơn vị ủy thác bến bán vé và 24/24 đối với đơn vị tự bán vé.

Theo đó, vào dịp Tết âm lịch, các tuyến đường khu vực miền Tây tăng giá vé không quá 40% so với mức giá vé ngày thường, thời gian tăng giá trong 6 ngày (gồm 4 ngày trước Tết và 2 ngày sau Tết).

Tại BXMĐ cũ, theo tập quán, người dân thường có nhu cầu về quê sum họp gia đình trong dịp Tết Nguyên đán sớm hơn so với ngày nghỉ theo quy định.

Do vậy, bến xe dự báo lượng hành khách sẽ bắt đầu tăng từ ngày 2 - 7/2/2024, nhằm các ngày 23, 24, 25, 26, 27 và 28 tháng Chạp.

Dự báo tình hình phục vụ hành khách tại BXMĐ cũ dịp Tết Nguyên đán tăng khoảng 10% so với năm trước.

p1580944.jpg
Bến xe sẵn sàng phục vụ người dân dịp Tết.

Về giá cước Tết Nguyên đán, BXMĐ cũ đề nghị các đơn vị thực hiện kê khai đúng quy định.

Trường hợp tăng giá cước, các tuyến thuộc tỉnh Kon Tum, Gia Lai điều chỉnh giá cước không quá 40% từ ngày 26 - 28/1/2024, nhằm ngày 16 đến hết ngày 18/12 âm lịch; tăng không quá 60% từ ngày 29/1 - 12/2/2024, nhằm ngày 19/12 đến hết ngày 3/1 âm lịch.

Các tuyến thuộc tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông điều chỉnh giá cước không quá 40% từ ngày 29/1 -1/2/2024, nhằm ngày 19 đến hết ngày 22/12 âm lịch; tăng không quá 60% từ ngày 2 - 13/2/2024, nhằm ngày 23/12 đến hết ngày 4/1 âm lịch.

Các tuyến thuộc tỉnh Bình Dương, Bình Phước điều chỉnh giá cước không quá 40% từ ngày 4 - 15/2/2024, nhằm ngày 25/12 đến hết ngày 6/1 âm lịch.

Riêng BXMĐ mới, TP Thủ Đức dự đoán lượng hành khách đi lại trong 20 ngày trước và sau Tết Nguyên đán tăng 118% so với cùng kỳ năm 2023.

Cao điểm Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Xuân Giáp Thìn, Sở Giao thông Vận tải TP.HCM cũng lên kế hoạch phối hợp chặt chẽ với Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, ngành đường sắt để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Ngoài ra, các vấn đề về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy… cũng được các bến xe thực hiện nghiêm, đảm bảo an toàn phục vụ hành khách.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP.HCM tăng giá vé xe từ 40-60% dịp Tết