Giao thông

TP.HCM: Số người vi phạm nồng độ cồn tăng 94% so với cùng kỳ 2022

Kim Sáng 21/12/2023 - 20:15

Từ ngày 16/11 - 15/12/2023, CSGT TP.HCM kiểm soát, phát hiện, xử lý 2.256 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. So với cùng kỳ năm 2022, tăng 1.095 trường hợp (+94%).

Thông tin trên được Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM, cho biết tại buổi họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 21/12.

Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết, trong đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn thành phố (16/11 - 15/12/2023), CSGT TP.HCM đã thực hiện kiểm soát, phát hiện, xử lý 2.256 trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện.

5.-th-a-ng-ta-la-ma-nh-ha-pha-tr-a-ng-pha-ng-tham-m-u-ca-ng-an-1-.jpg
Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM, thông tin tại buổi họp báo. (Ảnh: TN).

So với cùng kỳ năm 2022, tăng 1.095 trường hợp (+94%), so với liền kê tăng 595 trường hợp (+36%).

Về tình hình tai nạn giao thông (TNGT), TP.HCM xảy ra 180 vụ TNGT, làm 40 người chết, 131 người bị thương, so với liền kề giảm 25 vụ (-12%), giảm 36 người chết (-47%), giảm 2 người bị thương (-2%).

So với cùng kỳ tăng 8 vụ (+5%), số người chết giảm 10 người (-20%), tăng 5 người bị thương (+4%).

z4885923901657_63354e9261da63203da4914fa5fc6374.jpg
Qua 1 tháng, CSGT TP.HCM xử lý 2.256 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Nói về nguyên nhân khiến số lượng người vi phạm nồng độ cồn tăng cao, Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết, trong đợt cao điểm này, Công an TP.HCM tăng cường lực lượng, tổ tuần tra, trang thiết bị phương tiện...

"So với năm 2022, lực lượng CSGT kiểm tra không có quy định, không tập trung vào khoảng thời gian nào, do đó số lượng người vi phạm tăng lên", Thượng tá Lê Mạnh Hà nói.

Cũng theo Thượng tá Lê Mạnh Hà, qua theo dõi 1 tháng, dù số lượng người vi phạm tăng nhưng những ngày gần đây số lượng giảm xuống, đây là một tín hiệu tích cực.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP.HCM: Số người vi phạm nồng độ cồn tăng 94% so với cùng kỳ 2022