Sức khỏe

TP.HCM phát động Chiến dịch xây dựng môi trường không khói thuốc lá

Trang Nguyễn 09/11/2025 - 06:42

Chiến dịch hướng tới mục tiêu bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng cao hình ảnh điểm đến du lịch văn minh, an toàn và thân thiện.

Ngày 8/11, tại TP.HCM, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức Lễ phát động Chiến dịch tăng cường thực hiện môi trường không khói thuốc lá tại nhà hàng, khách sạn và các địa điểm công cộng.

screenshot-2025-11-08-210327.png
Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Chiến dịch tăng cường thực hiện môi trường không khói thuốc lá tại TP.HCM, sáng 8/11.

Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ, bác sĩ Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá cho biết, việc xây dựng môi trường không khói thuốc là nhiệm vụ cấp thiết và bền vững, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, tiết kiệm chi phí y tế và nâng cao hình ảnh điểm đến du lịch Việt Nam.

screenshot-2025-11-08-210404.png
Tiến sĩ, bác sĩ Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá phát biểu tại lễ phát động.

Theo ông Đức, mỗi năm trên thế giới có khoảng 7 triệu ca tử vong do thuốc lá, riêng tại Việt Nam có hơn 103.000 người tử vong, trong đó khoảng 18.800 trường hợp do phơi nhiễm khói thuốc thụ động. Vì vậy, chiến dịch lần này nhằm tăng cường thực hiện môi trường không khói thuốc tại nhà hàng, khách sạn và nơi công cộng, cụ thể hóa cam kết của Việt Nam trong việc thực thi Công ước Khung về kiểm soát thuốc lá, đồng thời thúc đẩy thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Thông qua chuỗi hoạt động, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá mong muốn nâng cao nhận thức của người dân, du khách về quyền được hít thở không khí trong lành và ý thức tuân thủ quy định về địa điểm cấm hút thuốc. Đây cũng là cách xây dựng hình ảnh điểm đến du lịch văn minh, thân thiện và an toàn của Việt Nam.

Tiến sĩ, bác sĩ Hà Anh Đức bày tỏ mong muốn chiến dịch này không chỉ dừng lại ở TP.HCM mà sẽ được nhân rộng trên toàn quốc, để cùng xây dựng bản đồ du lịch Việt Nam không khói thuốc lá, góp phần tạo dựng hình ảnh đất nước không chỉ đẹp và thân thiện mà còn an toàn, khỏe mạnh.

Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) cũng cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ nguồn lực, tài liệu truyền thông, tập huấn và giám sát thực thi, nhằm giúp các địa phương duy trì, nhân rộng mô hình nhà hàng, khách sạn, khu du lịch không khói thuốc, hướng đến môi trường sống, làm việc và du lịch trong lành, văn minh, phát triển bền vững.

screenshot-2025-11-08-210425.png
Các khách sạn, nhà hàng và khu du lịch trên địa bàn TP.HCM ký cam kết xây dựng môi trường không khói thuốc lá.

Tại lễ phát động, TS.BS Nguyễn Hồng Chương, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, thuốc lá là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tật và tử vong có thể phòng tránh được. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm Việt Nam có khoảng 40.000 người tử vong vì các bệnh liên quan đến thuốc lá.

Không chỉ người hút thuốc chủ động chịu ảnh hưởng, khói thuốc thụ động cũng gây hại nghiêm trọng đến phụ nữ và trẻ em, gây tổn thất nặng nề về sức khỏe, kinh tế và chất lượng sống. Nhận thức rõ tác hại nghiêm trọng đó, TP.HCM luôn xác định phòng, chống tác hại của thuốc lá là nhiệm vụ quan trọng, triển khai mạnh mẽ Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá trong thời gian qua.

Tuy nhiên, theo kết quả khảo sát, tỷ lệ phơi nhiễm khói thuốc tại các nhà hàng, quán cà phê, vũ trường năm 2024 vẫn ở mức cao, cho thấy việc tuân thủ quy định pháp luật chưa đồng bộ. Đây là thách thức lớn, đồng thời là động lực để thành phố tiếp tục hành động mạnh mẽ, thực chất hơn.

screenshot-2025-11-08-210312.png
Đông đảo đại biểu, cán bộ ngành Y tế và đại diện các đơn vị hưởng ứng chụp ảnh lưu niệm tại Lễ phát động Chiến dịch tăng cường thực hiện môi trường không khói thuốc lá.

Lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM cho biết, trong thời gian tới, địa phương sẽ tập trung 4 nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, UBND TP.HCM tiếp tục chỉ đạo triển khai biện pháp tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, gắn trách nhiệm cụ thể cho từng sở, ngành, đơn vị, địa phương.

Thứ hai, tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định cấm hút thuốc, xử lý nghiêm hành vi vi phạm tại nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi, giải trí, đồng thời khen thưởng, biểu dương các đơn vị thực hiện tốt mô hình không khói thuốc.

Thứ ba, đổi mới phương thức truyền thông, giáo dục phòng, chống tác hại của thuốc lá theo hướng sáng tạo, gần gũi, hướng tới nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, người lao động và thanh thiếu niên.

Thứ tư, phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và cơ quan truyền thông, cùng xây dựng mô hình “Thành phố Hồ Chí Minh - Không khói thuốc”, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, hướng tới một đô thị khỏe mạnh, văn minh và thân thiện với người dân và du khách.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP.HCM phát động Chiến dịch xây dựng môi trường không khói thuốc lá