Bên cạnh việc diệc duy trì lượng máu dự trữ thường quy, TP.HCM đang hướng đến việc xây dựng một “ngân hàng máu sống” linh hoạt, có khả năng huy động nhanh chóng khi xảy ra tình huống khẩn cấp, góp phần bảo đảm an ninh máu và an toàn cho người bệnh.
Tại Hội nghị tổng kết công tác tiếp nhận, cung cấp máu và chế phẩm máu khu vực Đông Nam Bộ năm 2025 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2026, vừa diễn ra ở TPHCM, Bác sĩ CK2 Phạm Thanh Việt – Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) khẳng định, công tác hiến máu luôn là một trong những nhiệm vụ được bệnh viện đặc biệt quan tâm và duy trì trong chương trình hành động hàng năm.
"Với vai trò là bệnh viện tuyến cuối hạng đặc biệt, thực hiện sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cho người dân phía Nam, việc đảm bảo nguồn máu an toàn, liên tục không chỉ phục vụ người bệnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy mà còn hỗ trợ nhiều cơ sở y tế trong khu vực", bác sĩ CK2 Phạm Thanh Việt nói.
Theo lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy, thời gian qua, công tác vận động và tiếp nhận máu gặp không ít khó khăn. Có những thời điểm lượng máu dự trữ giảm xuống mức đáng lo ngại, gây áp lực lớn trong công tác điều trị.

Tuy nhiên, nhờ vào sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy với Hội Chữ thập đỏ các tỉnh, câu lạc bộ hiến máu tình nguyện, các đơn vị, tổ chức xã hội và cộng đồng… hoạt động đã từng bước vượt qua thách thức, tiếp tục duy trì nguồn cung ổn định.
Song song đó, nhiều giải pháp đã được triển khai hiệu quả như mở rộng các điểm tiếp nhận máu cố định, chuẩn hóa quy trình vận động – tiếp nhận máu, xây dựng môi trường hiến máu thân thiện… góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người hiến máu và hiệu quả trong công tác đảm bảo nguồn máu.
Bác sĩ CK2 Phạm Thanh Việt cho biết, trong giai đoạn tới, mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc duy trì lượng máu dự trữ thường quy mà cần hướng đến việc xây dựng một “ngân hàng máu sống” linh hoạt, có khả năng huy động nhanh chóng khi xảy ra tình huống khẩn cấp, góp phần bảo đảm an ninh máu và an toàn cho người bệnh.
Tại hội nghị, PGS TS BSCK2 Nguyễn Tri Thức - Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao mô hình phối hợp giữa Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy và khoa Huyết học của Bệnh viện Chợ Rẫy.
"Sự gắn kết này tạo điều kiện để đội ngũ nhân viên y tế hai đơn vị trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, đồng thời thấu hiểu hơn những khó khăn, đặc thù trong công tác truyền máu", PGS TS BSCK2 Nguyễn Tri Thức nói.
Lãnh đạo Bộ Y tế nhấn mạnh, máu là một phần không thể thiếu trong hoạt động điều trị, được ví như “hơi thở” duy trì sự vận hành của hệ thống y khoa. Vì vậy, những đóng góp, cống hiến của đội ngũ làm công tác truyền máu trong suốt thời gian qua có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ngành y tế.

Đánh giá năm 2025 là một năm nhiều thách thức đối với công tác truyền máu, nhất là trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp và thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức ghi nhận sự nỗ lực của Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy, với sự hỗ trợ của Bộ Y tế, Hội Chữ thập đỏ các cấp và các địa phương...
Nhờ đó, công tác tiếp nhận, cung cấp máu đã vượt qua khó khăn, đáp ứng nhu cầu cấp thiết cho người bệnh tại nhiều tỉnh, thành khu vực phía Nam, không chỉ trong hệ thống y tế công lập mà còn hỗ trợ các cơ sở y tế ngoài công lập.
Lãnh đạo Bộ Y tế kỳ vọng Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy sẽ tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, đổi mới phương thức vận động hiến máu tình nguyện và phát triển chuyên môn trong giai đoạn mới.
Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức khẳng định, sẽ tiếp tục tham mưu, đề xuất với Bộ Y tế để có những kiến nghị phù hợp nhằm tháo gỡ các khó khăn, bất cập trong cơ chế, chính sách, góp phần thúc đẩy công tác hiến máu, truyền máu và lĩnh vực huyết học ngày càng phát triển bền vững.