Quý IV/2025, Quản lý thị trường TP.HCM tiếp tục cao điểm tấn công, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi vi phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vi phạm bản quyền, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ...
Trong quý III/2025, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM đã triển khai 46 cuộc kiểm tra, qua đó phát hiện 46 vụ vi phạm.
Cơ quan chức năng đã ban hành 1 quyết định xử phạt, tịch thu theo thẩm quyền của UBND Thành phố, và 45 quyết định xử phạt, tịch thu theo thẩm quyền của Cục Quản lý thị trường.
Tổng số tiền phạt hành chính phát sinh từ các vụ việc trên đạt 1,24 tỷ đồng, giá trị hàng hóa vi phạm ước tính hơn 5,34 tỷ đồng.
Trong kỳ, QLTT TP.HCM đã thu nộp ngân sách 3,04 tỷ đồng tiền phạt hành chính từ 130 vụ vi phạm; đồng thời, lực lượng chức năng đã tiêu hủy hàng giả, hàng cấm, hàng không đủ điều kiện lưu thông trị giá hơn 4,1 tỷ đồng.
Hiện còn 2 quyết định xử phạt với tổng 987 triệu đồng tiền phạt chưa thi hành.
Đáng chú ý, Chi cục Quản lý thị trường Thành phố đã chuyển hồ sơ 9 vụ việc có dấu hiệu tội phạm về sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm sang Cơ quan Cảnh sát điều tra để tiếp tục xử lý theo quy định.

Ngoài ra, đơn vị đã tiếp nhận 33 tin báo liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nên đã chuyển thông tin đến các đơn vị chức năng xem xét xử lý theo thẩm quyền.
Thời gian tới, QLTT TP.HCM sẽ tập trung kiểm tra việc kinh doanh, vận chuyển trái phép hàng hóa trên thị trường nội địa; xây dựng các kế hoạch, phương án cụ thể, triển khai đồng bộ, thường xuyên hoạt động kiểm tra kiểm soát thị trường và xử lý vi phạm hành chính đối với hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng hóa không bảo đảm an toàn thực phẩm...
Đẩy mạnh số hoá, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào công tác quản lý điều hành, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính...
Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn chặn việc vận chuyển, tàng trữ, buôn bán thuốc lá điếu ngoại nhập lậu, xì gà nhập lậu, thuốc lá điện tử, thuốc lá đun nóng...
Tiếp tục cao điểm tấn công, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi vi phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vi phạm bản quyền, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; tăng cường rà soát, kịp thời kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý vi phạm theo thẩm quyền, đúng quy định đối với hoạt động quảng cáo thuốc, sữa, thực phẩm.