Sức khỏe

TP.HCM: 2 người phải nhập viện vì hóc xương

Kim Sáng 08/08/2025 - 17:08

Nữ bệnh nhân B.T.H.P. (55 tuổi) nuốt phải xương cá rô, nam bệnh nhân Đ.H.T. (47 tuổi), cùng ngụ TP.HCM bị hóc xương gà phải vào viện cấp cứu.

Ngày 8/8, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, TP.HCM cho biết vừa nội soi thành công gắp dị vật đường tiêu hóa cho 2 bệnh nhân, tránh phẫu thuật mổ hở và ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm khác.

Trường hợp đầu tiên là chị B.T.H.P (55 tuổi), ngụ phường Bình Thạnh, TP.HCM.

Trong lúc ăn cơm chiều, chị P. nuốt phải xương cá rô. Sau khi cố gắng khạc ra không thành, chị đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định để được thăm khám.

Qua siêu âm, các bác sĩ phát hiện có dị vật nhưng cho rằng chỉ là mảnh xương nhỏ nên xin về nhà để tự theo dõi. Ba ngày sau, chị bị đau buốt ở vùng ngực, nhói ra sau lưng, kèm sốt nhẹ và quay trở lại bệnh viện. Chụp CT cho thấy xương cá đã tụt sâu vào thực quản và gây áp xe.

dsc01408.jpg
Sức khoẻ chị B.T.H.P hiện đã hồi phục.

Các bác sĩ tiến hành nội soi khẩn để lấy dị vật dài 18mm có hai chấu ra khỏi thực quản, giúp tránh phẫu thuật mở.

Sau nội soi, chị P. được chuyển đến Khoa Ngoại lồng ngực - Mạch máu để tiếp tục theo dõi và nuôi ăn qua ống nhằm hạn chế nhiễm trùng. Sau gần một tuần điều trị, chị đã hồi phục, ăn uống và giao tiếp bình thường.

BS.CK2 Ngô Quang Duy - Phó Khoa Ngoại tiêu hóa cho biết, đây là tình huống hóc dị vật phức tạp vì xương dài, sắc nhọn và nằm ở vị trí khó tiếp cận.

Nếu không lấy được qua nội soi thì phải mổ hở, gây nhiều nguy cơ và tốn kém. Nhờ sự phối hợp nhanh chóng và hiệu quả giữa các chuyên khoa, chị P. đã được điều trị an toàn.

Trường hợp thứ hai là anh Đ.H.T (47 tuổi), ngụ phường Hạnh Thông, TP.HCM. Anh T. bị chậm phát triển trí tuệ, không nhận biết được tình trạng hóc xương gà trong bữa ăn.

Sau khi có biểu hiện nôn ói và đau bụng, người nhà đã đưa anh đến bệnh viện. Hình ảnh CT bụng cho thấy dị vật nằm ở hành tá tràng.

dsc01430.jpg
Anh Đ.H.T bị hóc xương gà phải vào viện điều trị.

Các bác sĩ tiến hành nội soi khẩn và lấy thành công mảnh xương gà ra khỏi ống tiêu hóa. Sau thủ thuật, anh không còn đau bụng và ăn uống bình thường trở lại.

BS.CK2 Chung Hoàng Phương - Khoa Ngoại tiêu hóa, người trực tiếp tham gia xử trí cho biết, nhờ hệ thống chẩn đoán hình ảnh và nội soi hiện đại cùng quy trình cấp cứu đa chuyên khoa được chuẩn hóa, đội ngũ bác sĩ từ các khoa liên quan đã phối hợp nhuần nhuyễn để xử lý nhanh chóng và hiệu quả.

BS.CK2 Ngô Quang Duy cho biết thêm, khoảng 90% dị vật tiêu hóa có thể tự đào thải qua đường tự nhiên, tuy nhiên phần còn lại có thể gây biến chứng như thủng, chảy máu, áp xe, rò tiêu hóa. Trong nhiều trường hợp, nội soi giúp tránh mổ hở và giảm rủi ro. Tuy nhiên, khi dị vật xuyên thành hoặc gây biến chứng nặng thì cần can thiệp bằng phẫu thuật.

Để phòng tránh hóc dị vật, bác sĩ khuyến cáo người dân nên ăn chậm, nhai kỹ, tránh vừa ăn vừa nói chuyện, cười đùa hay nằm khi ăn.

Trẻ nhỏ cần được giám sát khi ăn, không cho ăn các loại thực phẩm có hình tròn, nhỏ, cứng dễ lọt vào đường tiêu hóa sẽ gây thủng.

Người từng bị tai biến hoặc có rối loạn nuốt nên sử dụng thức ăn mềm, nghiền nhỏ. Khi có biểu hiện bất thường sau bữa ăn như đau ngực, khó nuốt, buồn nôn, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và xử trí kịp thời.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP.HCM: 2 người phải nhập viện vì hóc xương