Đời sống

“Tour” xuyên Việt đầu tiên vì hàng triệu chó, mèo Việt Nam

PV 06/06/2024 - 11:50

Tổ chức FOUR PAWS vừa khởi động “tour” xuyên Việt “Hành trình yêu thương” để truyền tải thông điệp mong muốn sớm chấm dứt hoạt động buôn bán thịt chó và mèo tại Việt Nam.

Hành trình xuyên Việt của FOUR PAWS sử dụng xe tải có gắn màn hình LED di chuyển và đỗ tại 3 thành phố chính: TP. Hồ Chí Minh ngày 31 tháng 5 và 1 tháng 6, Đà Nẵng ngày 2 tháng 6 và Hà Nội ngày 7 và 8 tháng 6.

cm1.jpg

Trong hành trình và tại các điểm dừng, bằng các thông điệp và hình ảnh trình chiếu trên màn hình LED, FOUR PAWS mong muốn nâng cao nhận thức của người dân về những vấn nạn do việc buôn bán thịt chó, mèo gây ra và kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng để sớm chấm dứt việc buôn bán này tại Việt Nam. Ở các điểm dừng, FOUR PAWS đã nhận được nhiều sự quan tâm và ủng hộ của người dân địa phương.

Chị Nguyễn Thị Bích Phụng – 30 tuổi – Người dân tại Tp.HCM chia sẻ: “Các nước tiên tiến đã có những chính sách, biện pháp để bảo vệ thú cưng như chó, mèo. Tuy nhiên, Việt Nam còn tình trạng bắt và giết thịt chó, mèo bằng nhiều hình thức, trong đó có đánh bả, điều này mang theo rủi ro của những căn bệnh không lường trước được.

cm2.jpg

Ăn thịt chó, mèo vì thế không tốt cho sức khoẻ con người. Tôi nghĩ rằng, để song hành cùng với sự phát triển của thế giới, Chính phủ nuớc ta cần quan tâm nhiều hơn đến việc buôn bán và ăn thịt chó, mèo.

Đối với nhiều người, chó, mèo như người thân trong gia đình. Tôi ủng hộ việc Nhà nước sớm hành động bằng những biện pháp, chính sách cụ thể, để “người thân” của chúng tôi được bảo vệ và sống trong yên bình”.

Bà Phan Thanh Dung, Cán bộ chiến dịch về Động vật đồng hành của FOUR PAWS, chia sẻ: “Đây là chuyến xe hành trình đầu tiên của chúng tôi ở cả ba miền Việt Nam nhằm truyền thông và nâng cao nhận thức cộng đồng về những hệ luỵ của hoạt động buôn bán thịt chó, mèo, bao gồm các vấn đề liên quan đến bệnh dịch, phúc lợi động vật, các căng thẳng xã hội… Trong hành trình này, chúng tôi đã nhận được sự quan tâm và chia sẻ của đông đảo người dân, phần lớn đều bày tỏ bức xúc khi chính họ bị mất đi vật nuôi – người bạn đồng hành thân thiết của mình vào tay những kẻ trộm; và mong muốn sớm có những luật định cụ thể để cấm hoàn toàn việc buôn bán này. Chúng tôi cũng nhận định đây là thời điểm cần phải hành động ngay, đặc biệt là khi tình hình bệnh dại đang gia tăng trên cả nước”.

Một khảo sát của FOUR PAWS được thực hiện vào đầu năm 2021 ở Việt Nam cho thấy 91% người dân Việt Nam phản đối việc buôn bán thịt chó và mèo. Ngoài ra, 95% cho rằng việc tiêu thụ thịt chó, mèo không phải là một phần văn hóa của Việt Nam.

Trước đó, chiến dịch “Đây không phải Việt Nam” của FOUR PAWS đã thu thập được hơn 33.000 thông điệp của người dân gửi tới Phó Thủ tướng Chính phủ, 24.000 du khách quốc tế gửi thư cho Tổng cục Du lịch Việt Nam, 13.500 người trên toàn cầu gửi bưu thiếp kỹ thuật số tới Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch để kiến nghị chấm dứt nạn buôn bán này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Tour” xuyên Việt đầu tiên vì hàng triệu chó, mèo Việt Nam