Quốc phòng - An ninh

Tọa đàm khoa học “Từ bảo vệ an ninh trật tự đến quản trị an ninh quốc gia”

Vũ Ba 16/07/2026 21:10

Chiều 16/7, Đảng ủy Học viện Chính trị Công an nhân dân phối hợp với Đảng ủy Công an TP. Hải Phòng tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Từ bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) đến quản trị an ninh quốc gia (ANQG); yêu cầu đổi mới tư duy chiến lược theo nghị quyết Đại hội XIV của Đảng gắn với thực tiễn Công an TP. Hải Phòng”.

Tọa đàm được tổ chức trong bối cảnh Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng xác định yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy bảo vệ ANTT truyền thống sang tư duy quản trị ANQG toàn diện, được xác định là một bước chuyển biến sâu sắc về chất. Tư duy quản trị ANQG đòi hỏi cách tiếp cận chủ động hơn, toàn diện hơn, hiện đại hơn; trong đó nhấn mạnh năng lực dự báo, phòng ngừa từ sớm, từ xa, nhận diện và kiểm soát rủi ro, điều phối nguồn lực, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân.

img_5512.jpeg
Trung tướng, PGS.TS, NGƯT Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân phát biểu khai mạc tọa đàm.

Hải Phòng là địa bàn có vị trí chiến lược về kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; là đô thị cảng biển, trung tâm công nghiệp, logistics, kinh tế biển và là cửa ngõ giao thương quốc tế quan trọng. Sự phát triển nhanh chóng của Hải Phòng thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, nhưng cũng đang đặt ra những thách thức không nhỏ về an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an ninh kinh tế, an ninh xã hội, môi trường thông tin số, trật tự xã hội tại các vùng đô thị hóa nhanh, các khu cụm công nghiệp và các dự án trọng điểm.

Thực tiễn công tác bảo đảm ANTT hiện nay nói chung, tại Hải Phòng nói riêng đang đặt ra những yêu cầu mới đòi hỏi lực lượng Công an thành phố phải đổi mới tư duy chiến lược, chủ động nhận diện từ sớm, từ xa, từ cơ sở để tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố các giải pháp quản trị an ninh một cách toàn diện.

img_5513.jpeg
Tiến sĩ, Thiếu tướng Bùi Quang Bình, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP. Hải Phòng phát biểu bế mạc.

Tại buổi tọa đàm, các nhà khoa học, chuyên gia, đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận làm rõ các vấn đề lý luận và thực tiễn về đổi mới tư duy chiến lược trong bảo đảm ANTT; phân tích nội hàm khái niệm quản trị ANQG theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV; làm rõ mối quan hệ giữa bảo vệ ANTT với bảo vệ ANQG và vai trò nòng cốt của lực lượng Công an trong mô hình quản trị an ninh mới.

Các ý kiến cũng đánh giá thực tiễn triển khai, bài học kinh nghiệm của Công an TP Hải Phòng trong đổi mới tư duy chiến lược trong công tác bảo đảm ANTT; những kết quả, các mô hình, cách làm hay đã làm được trong thời gian qua. Các nhà khoa học, đại biểu cũng chỉ ra những điểm nghẽn, thách thức lớn về an ninh kinh tế, an ninh cảng biển, xuất nhập cảnh, tội phạm xuyên quốc gia, an ninh phi truyền thống và những nguy cơ tiềm ẩn về ANTT cần phải thay đổi phương thức quản trị.

Trên cơ sở đó, các đại biểu đưa ra giải pháp đổi mới toàn diện công tác Công an tại TP. Hải Phòng theo hướng hiện đại, từ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học - công nghệ, hoàn thiện hạ tầng, đến tăng cường cơ chế phối hợp giữa lực lượng Công an với các lực lượng chức năng và chính quyền các cấp trong mô hình quản trị ANQG.

tọa đàm an ninh
Các đại biểu tham dự tọa đàm.

Phát biểu tại tọa đàm, Thiếu tướng, TS Bùi Quang Bình, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP. Hải Phòng nhấn mạnh: Tọa đàm đã hoàn thành mục tiêu đề ra, góp phần làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc chuyển từ tư duy bảo vệ ANTT sang quản trị ANQG trong tình hình mới. Những luận cứ khoa học, kinh nghiệm thực tiễn và các kiến nghị được trao đổi tại tọa đàm sẽ là cơ sở quan trọng để tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT, phục vụ hiệu quả công tác nghiên cứu, đào tạo và tham mưu chiến lược trong lực lượng Công an.

Giám đốc Công an TP. Hải Phòng đề nghị các đơn vị chức năng tiếp tục tổng hợp, hoàn thiện kỷ yếu, báo cáo tổng luận và hệ thống kiến nghị sau tọa đàm…

(0) Bình luận
Nổi bật
Tọa đàm khoa học “Từ bảo vệ an ninh trật tự đến quản trị an ninh quốc gia”