Tòa án địa phương

Toà án Quân sự Quân khu 7 và Trường Nghiệp vụ tăng cường phối hợp về chuyên môn

Kim Sáng 17/03/2023 13:26

Sáng 17/3, tại trụ sở Trường Nghiệp vụ, TP Thủ Đức, Tòa án Quân sự Quân khu 7 và Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM tổ chức Lễ ký kết quy định về quan hệ phối hợp giữa hai đơn vị.

Tham dự lễ ký kết có Đại tá Trần Giang Nam, Chánh án Tòa án Quân sự (TAQS) Quân khu 7; Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hân, Hiệu trưởng Trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát; ông Mai Văn Sinh, ông Nguyễn Công Sinh, cùng là Phó Hiệu trưởng nhà trường.

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ mỗi đơn vị, TAQS Quân khu 7 và Trường Nghiệp vụ thống nhất nội dung công tác phối hợp.

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng, căn cứ nhu cầu thực tế hàng năm, Trường Nghiệp vụ tổ chức biên soạn, xây dựng các chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, biên soạn, chỉnh sửa giáo trình, tài liệu, tập bài giảng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát và mời TAQS Quân khu 7 cùng tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến; mời Thẩm phán có kinh nghiệm của TAQS Quân khu 7 tham gia giảng dạy, báo cáo thực tế có liên quan đối với các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng công chức, viên chức của ngành kiểm sát do trường tổ chức.

1-dai-ta-tran-giang-nam-chanh-an-toa-an-quan-su-quan-khu-7-phat-bieu.jpg
Đại tá Trần Giang Nam, Chánh án Tòa án Quân sự Quân khu 7 phát biểu

TAQS Quân khu 7 tiếp nhận và tạo điều kiện thuận lợi cho học viên nhà trường tham dự các phiên tòa thực tế (được xét xử tại trụ sở TAQS Quân khu 7 hoặc lưu động tại Trường Nghiệp vụ) để trau dồi kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng công tác; mời cán bộ giảng dạy có kinh nghiệm tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn do Tòa tổ chức.

Về công tác phối hợp nghiên cứu khoa học, trao đổi tài liệu và các ấn phẩm khoa học, hai bên phối hợp thực hiện nghiên cứu các đề tài khoa học, viết bài nghiên cứu, trao đổi nghiệp vụ trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ; tạo điều kiện cho nhau trong việc tiếp cận, khai thác và sử dụng các tài liệu, kết quả nghiên cứu khoa học mà đơn vị mình có để phục vụ công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị.

2-tien-si-nguyen-quoc-han-hieu-truong-truong-nghiep-vu-de-cao-viec-phoi-hop-hop-tac-giua-hai-don-vi.jpg
Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hân, Hiệu trưởng Trường Nghiệp vụ kiểm sát đề cao việc phối hợp hợp tác giữa hai đơn vị

Trao đổi các quan điểm khoa học, nghiệp vụ và phối hợp giải quyết vướng mắc trong nghiên cứu khoa học và thực tiễn hoạt động nghiệp vụ công tác của mỗi đơn vị; cử đại biểu tham dự các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học, hội nghị tập huấn liên quan...

Định kỳ vào tháng 12 hàng năm, hai đơn vị có văn bản thông tin về kết quả công tác phối hợp trong năm, đề ra phương hướng, kế hoạch phối hợp của năm tiếp theo; khi cần thiết sẽ tổ chức các cuộc họp sơ kết, tổng kết để đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện quan hệ phối hợp.

3-toa-an-quan-su-quan-khu-7-va-truong-nghiep-vu-tang-cuong-phoi-hop-ve-chuyen-mon.jpg
Toà án Quân sự Quân khu 7 và Trường Nghiệp vụ tăng cường phối hợp về chuyên môn

Phát biểu tại lễ ký kết, Đại tá Trần Giang Nam, Chánh án TAQS Quân khu 7 cho biết, trong những năm qua, TAQS Quân khu 7 đã tiến hành giải quyết nhiều vụ án lớn, đặc biệt nghiêm trọng, được xã hội quan tâm, vụ án thuộc diện theo dõi của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Để đáp ứng với thực tiễn công tác trong tình hình mới, lãnh đạo, chỉ huy TAQS Quân khu 7 đã tiến hành thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng trong công tác giải quyết án, trong đó có công tác học tập, nghiên cứu khoa học pháp lý, bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng chuyên môn, trao đổi nghiệp vụ.

Trong công tác phối hợp với Trường Nghiệp vụ, Đại tá Trần Giang Nam cho biết sẽ phân công cán bộ, Thẩm phán có kinh nghiệm thực tiễn trong công tác xét xử, nghiên cứu khoa học pháp lý để tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học, đóng góp giáo trình, tài liệu, tập bài giảng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát; tham gia giảng dạy, báo cáo thực tế có liên quan đối với các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng công chức, viên chức của ngành kiểm sát.

4-le-ky-ket-quy-dinh-ve-quan-he-phoi-hop-giua-hai-don-vi-da-dien-ra-thanh-cong-tot-dep.jpg
Lễ ký kết quy định về quan hệ phối hợp giữa hai đơn vị đã diễn ra thành công tốt đẹp

Tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ học viên nhà trường tham dự các phiên tòa xét xử; hỗ trợ, tạo điều kiện cho trường tiếp cận, khai thác và sử dụng các tài liệu, kết quả nghiên cứu khoa học, tham gia nghiên cứu, trao đổi các quan điểm khoa học, nghiệp vụ về những vấn đề vướng mắc trong thực tiễn công tác và những vấn đề quy định của pháp luật; tham dự các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học, hội nghị tập huấn liên quan đến công tác do trường tổ chức.

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hân, Hiệu trưởng nhà trường cũng mong muốn hai đơn vị có thêm nhiều gắn kết, góp phần thực hiện tốt công tác phối hợp về nhiệm vụ chuyên môn trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Toà án Quân sự Quân khu 7 và Trường Nghiệp vụ tăng cường phối hợp về chuyên môn