Xã hội

Tổ chức Lễ truy điệu và trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân gia đình Liệt sĩ Đỗ Anh Đào

Lê Vương 25/07/2023 - 22:00

Ngày 25/7, Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Lễ truy điệu và trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân gia đình Liệt sĩ Đỗ Anh Đào, nguyên chiến sĩ Ban An ninh tỉnh Quảng Đức (nay là Công an tỉnh Đắk Nông) hy sinh ngày 29/3/1975.

Tham dự buổi Lễ về phía tỉnh Vĩnh Phúc có đồng chí Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tỉnh UBND tỉnh; Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh Vĩnh Phúc và lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể của xã Liên Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc và thân nhân gia đình Liệt sĩ Đỗ Anh Đào.

Về phía tỉnh Đắk Nông có đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBMTQ Việt Nam tỉnh Đắk Nông, các đồng chí trong Ban Giám đốc, đại diện lãnh đạo các phòng, ban của Công an tỉnh Đắk Nông. Đại tá Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông chủ trì buổi lễ.

truy-dieu.jpg
Đội tiêu binh thực hiện nghi thức truy điệu tại Lễ truy điệu và trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân gia đình Liệt sĩ Đỗ Anh Đào.

Liệt sĩ Đỗ Anh Đào sinh năm 1945, quê quán thôn Phú Thụ, xã Liên Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Tháng 2/1964, đồng chí Đỗ Anh Đào được chi viện cho chiến trường miền Nam, thuộc đơn vị C12, D96. 

Năm 1966, đồng chí Đỗ Anh Đào được bố trí, công tác chiến đấu tại Ban An ninh tỉnh Quảng Đức. Ngày 29/3/1975, đồng chí Đỗ Anh Đào được giao nhiệm vụ bảo vệ đoàn công tác của đồng chí Huỳnh Tấn Phát, Chủ tịch Ủy ban mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam đi kiểm tra vùng giải phóng Gia Nghĩa, tỉnh Quảng Đức.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, do địa hình đồi núi hiểm trở, nhiều hố bom do chiến tranh để lại, cộng với trời đêm tối đồng chí Đỗ Anh Đào đã bị rơi xuống hố bom và hy sinh.

le-truy-dieu-1-.jpg
Các đại biểu dành một phút mặc niệm Liệt sĩ Đỗ Anh Đào

Sau nhiều năm tìm kiếm, đến năm 2020, Công an tỉnh Đăk Nông đã tìm được thân nhân gia đình Liệt sĩ Đỗ Anh Đào và triển khai thu thập các thông tin liên quan để đề nghị Chính phủ cấp bằng Tổ quốc ghi công cho Liệt sĩ Đỗ Anh Đào.

Ngày 19/7/2023, Thủ tướng Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công đối với Liệt sĩ Đỗ Anh Đào.

le-truy-dieu-2-.jpg
Đại tá Bùi Quang Thanh, UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân gia đình Liệt sĩ Đỗ Anh Đào.

Buổi Lễ được tổ chức trang trọng, các đồng chí lãnh đạo đã dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ đến sự hy sinh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và tổ chức Lễ truy điệu đối với Liệt sĩ Đỗ Anh Đào trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương, các lão thành cách mạng Ban An ninh tỉnh Quảng Đức và đông đảo bà con nhân dân.

Đại diện gia đình liệt sĩ Đỗ Anh Đào đã gửi lời cảm ơn chân thành tới chính quyền các cấp của tỉnh Đắk Nông và tỉnh Vĩnh Phúc, đặc biệt là bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Công an tỉnh Đăk Nông đã luôn nỗ lực tìm kiếm, cũng như giúp đỡ gia đình trong suốt thời gian qua.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổ chức Lễ truy điệu và trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân gia đình Liệt sĩ Đỗ Anh Đào