Tòa tuyên án

Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép

PV 22/09/2023 - 15:06

TAND tỉnh Cao Bằng vừa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép đối với bị cáo Hoàng Thị Tươi (sinh năm 1986); Hoàng Văn Ngôi (sinh năm 1998, đều thường trú tại huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng).

Theo cáo trạng, tháng 4/2023, Hoàng Thị Tươi kết bạn qua Wechat với một người đàn ông Trung Quốc không rõ thông tin về họ tên, địa chỉ cụ thể và thường xuyên liên lạc nói chuyện với nhau bằng tiếng dân tộc Nùng.

109344_img_1998_22314120(1).jpg
Bị cáo Hoàng Văn Tươi và Hoàng Văn Ngôi tại phiên tòa.

Đến khoảng 12 giờ ngày 11/5/2023, người đàn ông Trung Quốc gọi cho Tươi qua Wechat để đặt vấn đề thuê Tươi đi đón 1 người phụ nữ Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc qua khu vực mốc 772 thuộc địa phận xã Khâm Thành (huyện Trùng Khánh) với tiền công là 1.000 nhân dân tệ.

Sau đó, Tươi gọi qua ứng dụng Messenger rủ Hoàng Văn Ngôi cùng đi đón người nhập cảnh trái phép. Ngôi được phân công lên mốc đón người rồi nhận tiền công của người phụ nữ Trung Quốc mang về cho Tươi.

Khi xuống đến nơi, Ngôi đã đưa lại 1.000 nhân dân tệ cho Tươi rồi điều khiển xe máy đi trước còn Tươi đi sau, khi đến chốt kiểm soát của Đồn Biên phòng Ngọc Chung thì bị phát hiện, bắt giữ.

HĐXX TAND tỉnh Cao Bằng tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Tươi 15 tháng tù giam, Hoàng Văn Ngôi 12 tháng tù giam về tội "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép" theo quy định tại khoản 1 Điều 348 Bộ luật Hình sự.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép