Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Quốc phòng - An ninh
Podcast
Bạn đọc
Video
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
tính sát thương cao
Chém người gây thương tích 3%, bị cáo được hưởng án treo
Ngày 23/3, TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa phúc thẩm, xem xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Khương trong vụ án “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.
Tòa tuyên án
TANDTC hướng dẫn xử lý hình sự hành vi sử dụng dao có tính sát thương cao
Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) có văn bản hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự (TNHS) người có hành vi sử dụng dao có tính sát thương cao xâm phạm tính mạng, sức khỏe người khác và truy cứu TNHS đối với người có hành vi buôn bán, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu.
Quản lý, sử dụng dao có tính sát thương cao
Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị công dân, tổ chức chấp hành đúng các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng dao có tính sát thương cao, những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.
Từ năm 2025: Những loại dao nào bị xem là vũ khí?
Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2024, đã quy định những loại dao có tính sát thương cao thuộc danh mục do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành.
Quy định cụ thể về dao "có tính sát thương cao"
Theo Luật, khi đối tượng sử dụng dao với mục đích xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người trái pháp luật là vũ khí quân dụng; còn dao sử dụng vào mục đích lao động, sản xuất, sinh hoạt hàng ngày thì không quy định là vũ khí.
Nhất trí với việc bổ sung "dao có tính sát thương cao" vào nhóm vũ khí thô sơ
Tiếp tục Chương trình Phiên họp thứ 34, sáng 13/6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi).
Quy định "dao có tính sát thương cao" cần phù hợp với thực tế
Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 7, sáng 3/6, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi.
Luật hóa "dao có tính sát thương cao" để giảm nguồn tội phạm
Tình trạng thanh, thiếu niên thành lập các băng, nhóm, tự hoán cải các loại dao sắc, nhọn, hàn thêm tuýp sắt dài từ 1m đến 2m để giải quyết mâu thuẫn, thanh toán lẫn nhau, đe dọa người dân, gây bức xúc dư luận xã hội.
Bổ sung dao có tính sát thương cao vào nhóm vũ khí thô sơ
Theo Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, dự thảo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi) sẽ bổ sung dao có tính sát thương cao vào nhóm vũ khí thô sơ.
Phát hiện gần 600 vật liệu nổ có tính sát thương cao
Trong quá trình thi công nhà khách của Ban chỉ huy quân sự thị xã Quảng Trị, chiếc máy xúc đã vô tình múc phải nơi chứa rất nhiều vật liệu nổ.
Thu giữ nhiều súng cồn, súng kíp có tính sát thương cao
Thông tin từ công an huyện Ngọc Lặc cho biết, cơ quan này đang tập trung tuyên truyền, vận động người dân giao nộp các loại súng cồn, súng kíp, đồ chơi nguy hiểm.
Xem thêm