Tin tức thời sự nổi bật 4/2: Bộ trưởng Trần Đại Quang thăm và làm việc với Công an TP.HCM

PV(TH)| 04/02/2016 23:15
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bộ trưởng Trần Đại Quang thăm và làm việc với Công an TP.HCM; Cách chức Tổng Giám đốc muốn mua toa tàu cũ Trung Quốc... là những tin tức thời sự nổi bật ngày 4/2.

Tin tức thời sự nổi bật 4/2: Bộ trưởng Trần Đại Quang thăm và làm việc với Công an TP.HCM

Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an bắt tay các đồng chí trong Ban Giám đốc CATP- Ảnh: Mai Loan

Bộ trưởng Trần Đại Quang thăm và làm việc với Công an TP.HCM

Chiều 4/2, đến thăm và làm việc với Công an TP.HCM, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang đã biểu dương những chiến công, thành tích của lực lượng Công an thành phố đạt được trong năm 2015 trong đấu tranh với các loại tội phạm, điều tra khám phá nhiều chuyên án lớn đưa ra xét xử, góp phần kiềm chế gia tăng tội phạm, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Bước sang năm mới 2016, năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 -2021; tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, Bộ trưởng Trần Đại Quang đề nghị Công an thành phố cần chủ động nắm chắc tình hình, chú trọng công tác nghiệp vụ cơ bản. Khắc phục không để sai sót xảy ra, thực hiện đúng quy định của Pháp luật, không để oan sai, lọt tội phạm, xử lý hiệu quả tin báo tố giác tội phạm.

Nhân dịp tết cổ truyền Bình Thân sắp về, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang gửi lời chúc tập thể lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Công an thành phố lời chúc sức khoẻ, đạt nhiều thành công trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố trong năm 2016.

Chủ tịch nước thăm, chúc Tết Tập đoàn Dầu khí Quốc gia

Chiều nay (4/2), tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm và chúc Tết tập thể cán bộ, công nhân lao động của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Chúc mừng những nỗ lực của ngành Dầu khí, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Những kết quả mà hơn 5 vạn cán bộ công nhân ngành dầu khí đạt được đã không chỉ đóng góp cho nền kinh tế mà còn góp phần thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ khác cho đất nước trên các lĩnh vực an ninh quốc phòng, ngoại giao.

Chủ tịch nước cho rằng năm 2016 là năm nước ta hội nhập sâu rộng, bên cạnh thuận lợi chúng ta cũng đối mặt nhiều thách thức, tình hình kinh tế thế giới cũng còn nhiều khó khăn, do đó Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cần phải nhận thức rõ những khó khăn, xác định đúng thời cơ để có chiến lược và giải pháp phù hợp, đưa Tập đoàn phát triển nhanh và vững chắc, đóng góp vào nền kinh tế cũng như các lĩnh vực quốc phòng, đối ngoại của đất nước. Chủ tịch nước chúc Tập đoàn Dầu khí sẽ có trình độ quản trị tốt nhất, xây dựng tập đoàn phát triển nhanh nhất, hiệu quả kinh tế cao nhất. Chủ tịch nước tin tưởng rằng với sự đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm cao, cán bộ công nhân viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam sẽ vượt qua khó khăn trước mắt để phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, từng bước phát triển ngang tầm với các nước trong khu vực và thế giới.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp các đoàn tôn giáo

Chiều 4/2, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp đoàn đại biểu Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và đoàn đại biểu Hội đồng giám mục Việt Nam đến chúc Tết và chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Tiếp đoàn Hội đồng Giám mục Việt Nam do Tổng Giám mục Bùi Văn Đọc, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam dẫn đầu, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: năm 2015, tuy bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, bất ổn chính trị, khủng bố, xung đột vũ trang diễn ra ở nhiều nơi nhưng Việt Nam ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng GDP ước đạt 6,68%. Trong thành công chung đó có sự đóng góp của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Phó Thủ tướng mong muốn Hội đồng tổng giám mục Việt Nam tiếp tục động viên, hướng dẫn giáo hội, chức sắc, bà con giáo dân tuân thủ pháp luật, chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực tham gia vào việc phát triển kinh tế - xã hội.

Cách chức Tổng Giám đốc muốn mua toa tàu cũ Trung Quốc

Sau cuộc họp Hội đồng thành viên chiều 4/2, Tổng công ty Đường sắt VN đã quyết định cách chức và điều chuyển ông Nguyễn Viết Hiệp. Theo đó, Tổng công ty miễn nhiệm ông Hiệp khỏi vị trí người đại diện 35% vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội và điều động, bố trí làm Phó trưởng ban Vận tải của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam yêu cầu người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP vận tải Đường sắt Hà Nội thực hiện hai việc. Thứ nhất là, biểu quyết tại Hội đồng quản trị công ty để hủy bỏ toàn bộ hoạt động khảo sát, nghiên cứu việc mua toa xe hàng đã qua sử dụng của Cục Đường sắt Côn Minh (Trung Quốc). Thứ hai, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến hoạt động khảo sát, nghiên cứu việc mua, nhập khẩu toa xe nói trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức thời sự nổi bật 4/2: Bộ trưởng Trần Đại Quang thăm và làm việc với Công an TP.HCM