Tin tức thời sự ngày 15/10: Hoa Kỳ đánh giá không khách quan về đời sống tôn giáo ở Việt Nam

PV(TH)| 15/10/2015 19:14
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Phản ứng của VN đối với báo cáo tình hình tôn giáo của Hoa Kỳ; ông Đào Ngọc Dung tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương; ra mắt Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh Tây Ninh, Gia Lai, Điện Biên... là tin tức nổi bật ngày 15/10.

Hoa Kỳ đánh giá không khách quan về đời sống tôn giáo ở Việt Nam

Tin tức thời sự ngày 15/10: Hoa Kỳ đánh giá không khách quan về đời sống tôn giáo ở Việt Nam

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Trước việc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố Báo cáo tự do tôn giáo quốc tế 2014, trong đó có đề cập đến tình hình tự do tôn giáo của Việt Nam, ngày 15/10, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ:

“Chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam là tôn trọng và bảo đảm các quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của công dân. Điều này được ghi rõ trong Hiến pháp, hệ thống pháp luật của Việt Nam và được bảo đảm, tôn trọng trên thực tế.

Pháp luật Việt Nam nghiêm cấm sự phân biệt đối xử với công dân vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo. Nhà nước Việt Nam đã và đang thực thi nhiều chính sách và biện pháp cụ thể để đảm bảo người dân được thụ hưởng đầy đủ các quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng. Chính điều này đã tạo nên một đời sống tôn giáo, tín ngưỡng hết sức phong phú, sinh động ở Việt Nam.

Đáng tiếc Báo cáo tự do Tôn giáo quốc tế 2014 của Hoa Kỳ, mặc dù đã ghi nhận những thành tựu của Việt Nam trong lĩnh vực này, vẫn tiếp tục đưa ra một số đánh giá không khách quan, trích dẫn những thông tin sai lệch về Việt Nam”.

Ông Đào Ngọc Dung tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương

Ngày 15/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 12 nhiệm kỳ 2015-2020 đã hoàn thành tốt đẹp nội dung, chương trình đề ra.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa 12 gồm 55 Ủy viên, trong đó có 6 Ủy viên nữ; và Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng gồm 32 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành khóa mới đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối gồm 15 người, bầu Bí thư và 3 Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối gồm 11 người. Ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2010-2015 tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị của Đảng bộ Khối; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XI; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Ông Trần Lưu Quang được bầu lại làm Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh

Tin tức thời sự ngày 15/10: Hoa Kỳ đánh giá không khách quan về đời sống tôn giáo ở Việt Nam

Ông Trần Lưu Quang được bầu lại làm Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh

Sáng 15/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ X đã công bố danh sách các đại biểu trúng cử vào Ban Thường vụ, Bí thư, các phó Bí thư, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

​Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, được Đại hội bầu lại giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh; hai ông Nguyễn Minh Tân, Phạm Văn Tân được bầu lại giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội cũng bầu các ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 9 ​ủy viên, ông Võ Văn Sớm, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Tây Ninh làm chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Ông Trần Văn Sơn được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Với tư tưởng chỉ đạo “Đoàn kết-đổi mới-dân chủ-kỷ cương-phát triển,” Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã thành công tốt đẹp sau 4 ngày làm việc nghiêm túc.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ khóa XIII gồm 52 đồng chí Ủy viên và để khuyết 2 đồng chí sẽ kiện toàn sau.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên bầu ra Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 16 đồng chí; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí. Ông Trần Văn Sơn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy. Các ông Mùa A Sơn, Lâm Văn Năm và Lò Văn Muôn được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Ông Dương Văn Trang được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai

Tiếp tục phiên làm việc của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020, sáng 15/10, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 55 người.

Ông Dương Văn Trang (sinh năm 1961, quê ở Quảng Ngãi) được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy. Trước đó, ông Dương Văn Trang từng giữ các chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Đại hội bầu các ông Hồ Văn Niên, Võ Ngọc Thành và Châu Ngọc Tuấn giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy; bầu 11 người vào Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và ông Nguyễn Duy Khánh được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban.

Trong Hội nghị lần thứ nhất diễn ra sáng cùng ngày, Ban Chấp hành đã bầu 14 người vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ông Nguyễn Khắc Chử tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu

Sáng 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu khóa XIII công bố kết quả bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội đã bầu 50 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII và tiến hành họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ gồm 16 đồng chí.

Ông Nguyễn Khắc Chử, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu khóa XII tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Các ông, bà: Giàng Páo Mỷ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy tiếp tục được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu khóa XIII cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 10 người. Ông Lê Văn Lương tái đắc cử giữ chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức thời sự ngày 15/10: Hoa Kỳ đánh giá không khách quan về đời sống tôn giáo ở Việt Nam