Tin tức thời sự 4/12: Hội nghề cá yêu cầu Trung Quốc bồi thường cho ngư dân Việt Nam

PV(TH)| 04/01/2016 20:57
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hội nghề cá yêu cầu Trung Quốc bồi thường thiệt hại cho ngư dân Việt Nam; Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước bị yêu cầu kiểm điểm... là những tin thời sự nổi bật ngày 4/12.

Tin tức thời sự 4/12: Hội nghề cá yêu cầu Trung Quốc bồi thường cho ngư dân Việt Nam

Tàu cá Quảng Ngãi gặp nạn được lai dắt về tới Đồn biên phòng Mân Quang, Đà Nẵng. Ảnh TTO

Hội nghề cá yêu cầu Trung Quốc bồi thường cho ngư dân Việt Nam

Liên quan đến việc tàu vỏ thép Trung Quốc đâm chìm tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi, ngày 4/1, Hội nghề cá Việt Nam đã có công văn gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng phản đối việc làm vô nhân đạo của phía Trung Quốc. Đồng thời đề nghị cơ quan chức năng cần lên tiếng phản đối, ngăn chặn ngay những hành động vi phạm pháp luật và vô nhân đạo của phía Trung Quốc.

Ông Võ Văn Trác, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghề cá Việt Nam nhấn mạnh: “Tàu Trung Quốc đã cố tình đâm 2 lần vào tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi. Đó là hành động phạm pháp, hành động vô nhân đạo, Hội nghề cá cực lực phản đối hành động này. Đề nghị cơ quan chức năng lên tiếng phản đối hành động này của Trung Quốc, đồng thời phía Trung Quốc không tái phạm việc này, ngăn chặn việc này và phải bồi thường thiệt hại cho ngư dân dân Việt Nam”.

Hội Nghề cá Việt Nam cho biết sẽ phối hợp với các tỉnh Hội nghề cá ven biển, cũng như các đơn vị chức năng chuyên môn để tuyên truyền cho ngư dân chấp hành đúng quy định luật pháp về biển của Việt Nam và quốc tế; đoàn kết, hỗ trợ giúp đỡ nhau trên biển để sản xuất an toàn, hiệu quả và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ Quốc.

Tăng cường hợp tác công đoàn hai nước Việt Nam-Australia

Chiều 4/1, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do ông Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch làm Trưởng đoàn đã tiến hành hội đàm với Đoàn đại biểu Hội đồng Công đoàn Australia do bà Ged Kearney, Chủ tịch làm Trưởng đoàn. Tại hội đàm, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng đã chia sẻ một số thông tin về hoạt động của Công đoàn Việt Nam. Đánh giá cao sự hợp tác của Hội đồng Công đoàn Australia, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng mong rằng, chuyến thăm của đoàn lần này sẽ góp phần tăng cường hơn nữa tình đoàn kết, mối quan hệ hợp tác giữa phong trào lao động và công đoàn hai nước.

​Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, bà Ged Kearney đánh giá cao sự nỗ lực và những thành tích mà Công đoàn Việt Nam đã đạt được trong những năm qua. Tự hào về kết quả hợp tác giữa Công đoàn hai nước trong thời gian qua, bà Ged Kearney mong muốn thời gian tới, hai bên tiếp tục duy trì tốt đẹp mối quan hệ này.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với tỉnh An Giang

Ngày 4/1, Đoàn công tác Trung ương do Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đã có buổi làm việc tại tỉnh An Giang. Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao nỗ lực của tỉnh An Giang trong phát triển kinh tế - xã hội, giảm mạnh tỷ lệ hộ nghèo, chú trọng xây dựng nông thôn mới, mạnh tay xử lý các đầu nậu buôn lậu và cán bộ tiếp tay sai phạm…

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tỉnh triển khai quyết liệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020) với tâm thế mới, thể hiện tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Trong đó, cần chủ động nắm bắt và xử lý tốt hội nhập quốc tế; biến tồn tại, bất cập thành lợi thế so sánh, nhất là các sản phẩm thế mạnh của tỉnh. Riêng trong công tác phòng, chống buôn lậu đạt, Phó Thủ tướng đề nghị An Giang chú trọng nâng cao đời sống người dân vùng biên giới kết hợp tuyên truyền để họ không tiếp tay vận chuyển hàng lậu. Từ nay đến trước Tết Nguyên đán, tỉnh cần mở đợt quyết tâm phòng, chống buôn lậu với sự phối hợp của tất cả lực lượng đóng chân trên địa bàn.

Gặp mặt đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ

Kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2016), sáng nay, tại buổi gặp mặt do Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tổ chức, đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị phụ trách Thành ủy TP.HCM đánh giá những đóng góp quan trọng cuả các đại biểu lão thành và hy vọng các đại biểu hiện tại sẽ tiếp tục kế thừa những ưu điểm, những mặt tích cực trong các nhiệm kỳ vừa qua để tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển TP.HCM và đất nước ngày một giàu mạnh, xứng đáng với sự mong đợi của cử tri và nhân dân cả nước.

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước bị yêu cầu kiểm điểm

Thanh tra Chính phủ vừa có kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác giao đất, giao rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2008-2013. Kết luận của Thanh tra Chính phủ nêu rõ, công tác quản lý, sử dụng đất, giao đất, giao rừng thời gian qua trên địa bàn tỉnh Bình Phước chưa được quan tâm thực hiện tốt, có biểu hiện buông lỏng về quản lý, thiếu nhất quán, thiếu đồng bộ trong thực hiện chính sách pháp luật về đất đai. Thể hiện cụ thể qua kết quả kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và ông Trương Tấn Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước của Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào năm 2012 và kết quả kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, ông Trương Tấn Thiệu và 18 cán bộ, lãnh đạo các cấp, ngành thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, 6 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy quản lý…

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước được yêu cầu nghiêm túc tổ chức kiểm điểm để có biện pháp khắc phục các sai phạm và có hình thức xử lý trách nhiệm hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức thời sự 4/12: Hội nghề cá yêu cầu Trung Quốc bồi thường cho ngư dân Việt Nam