Tin tức thế giới 24 giờ: Trung Quốc chuẩn bị “chiến tranh nhân dân trên biển”

Nhật Vũ| 03/08/2016 06:57
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trung Quốc chuẩn bị “chiến tranh nhân dân trên biển”; Hàng ngàn chiến binh Hồi giáo cực đoan ra đầu hàng ở tỉnh Daraa...là những tin tức thế giới đáng chú ý 24h qua.

Trung Quốc chuẩn bị "chiến tranh nhân dân trên biển"

Tin tức thế giới 24 giờ: Trung Quốc chuẩn bị “chiến tranh nhân dân trên biển”

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn

Trong chuyến thăm tỉnh Chiết Giang, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, Thường Vạn Toàn kêu gọi chuẩn bị cho chiến tranh nhân dân trên biển để đối phó với những mối đe dọa an ninh từ ngoài biển và bảo vệ chủ quyền.

Hàng ngàn chiến binh Hồi giáo cực đoan ra đầu hàng ở tỉnh Daraa

Tin tức thế giới 24 giờ: Trung Quốc chuẩn bị “chiến tranh nhân dân trên biển”

Chiến binh Hồi giáo cực đoan đầu hàng

Mặc cho các nhóm khủng bố đe dọa sẽ xử tử những kẻ đầu hàng chính phủ, ngày 2/8, khoảng 1.000 chiến binh Hồi giáo cực đoan ở tỉnh phía Nam Daraa hạ vũ khí đầu hàng trước các cơ quan chính quyền Syria.

Anh hoãn dự án hạt nhân 18 tỉ Bảng với Trung Quốc

Thủ tướng Anh Theresa May bất ngờ tuyên bố tạm hoãn dự án xây dựng 2 lò phản ứng của nhà máy điện hạt nhân ở Hinkley Point trị giá 18 tỉ Bảng có vốn đầu tư của Trung Quốc, để các cơ quan nước này xem xét lại kỹ lưỡng dự án một lần nữa, chỉ vài giờ trước khi thỏa thuận được ký.

Sinh viên Texas được mang súng vào lớp học

Tin tức thế giới 24 giờ: Trung Quốc chuẩn bị “chiến tranh nhân dân trên biển”

Sinh viên Texas được tự do mang súng vào lớp học

Điều luật có tên gọi “mang súng vào khuôn viên trường học” có hiệu lực tại bang Texas – Mỹ từ ngày 1/8, cho phép những người từ 21 tuổi có giấy phép sử dụng súng, được mang súng vào trong lớp học và toà nhà trong khuôn viên các trường đại học công lập, trong đó có Trường ĐH Texas - một trong những trường đại học lớn nhất nước Mỹ.

Tổng thống Putin chỉ thị khai quật trong điện Kremlin

Trang web của điện Kremlin thông báo, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị tiến hành công tác khai quật khảo cổ ở khu vực phía đông của điện Kremlin giai đoạn 2017-2018.

Nhiệm vụ phải được hoàn thành trước ngày 30 tháng 12 năm 2016.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức thế giới 24 giờ: Trung Quốc chuẩn bị “chiến tranh nhân dân trên biển”