Tin tức kinh tế ngày 8/12: Thị trường điện cạnh tranh sẽ giúp giảm giá thành

Đ.C(TH)| 08/12/2015 17:46
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức kinh tế ngày 8/12: Thị trường điện cạnh tranh sẽ giúp giảm giá thành; Đón chuyến bay thứ 600.000 an toàn; Xuất khẩu xoài sang Nhật Bản tăng mạnh…

Thị trường điện cạnh tranh sẽ giúp giảm giá thành

Tin tức kinh tế ngày 8/12: Thị trường điện cạnh tranh sẽ giúp giảm giá thành

Thị trường điện cạnh tranh sẽ giúp giảm giá thành

Tin tức kinh tế tờ Đầu tư chứng khoán đưa tin về Hội thảo “Kinh nghiệm cải cách thị trường điện cạnh tranh ở Cộng hòa Liên bang Đức và bài học đối với Việt Nam” nhằm thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong phân tích thị trường, chính sách cạnh tranh, hoạch định chính sách nhằm phát triển thị trường điện ở Việt Nam. Theo đó, kinh nghiệm tại Đức cho thấy, khi tự do hóa thị trường điện nước này trở nên sôi động từ năm 2007-2008; khối lượng giao dịch trên thị trường giao ngay tăng gấp đôi tính từ năm 2009. Đó là với nước Đức còn với Việt Nam, các chuyên gia kinh tế khẳng định, khi thị trường điện Việt Nam cạnh tranh ắt sẽ giảm giá thành.

Đón chuyến bay thứ 600.000 an toàn

Tin nhanh Tuổi trẻ: Sáng 8/12 tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Tổng công ty quản lý bay Việt Nam (VATM) đã tổ chức đón chuyến bay thứ 600.000 an toàn trong năm 2015. Chuyến bay mang số hiệu VN 227 của Hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA) VN227 từ Hà Nội đến TP.HCM hạ cánh lúc 9 giờ 40. Ông Phạm Việt Dũng, Tổng giám đốc VATM, cho biết trong năm 2015 điều kiện thời tiết luôn diễn biến bất thường, hoạt động sửa chữa, nâng cấp sân bay, đường cất hạ cánh nhiều, mật độ bay tăng đột biến gần 20%, cao hơn mức độ hàng năm khoảng tăng 8%, làm cho hoạt động điều hành bay gặp nhiều khó khăn.

Xuất khẩu xoài sang Nhật Bản tăng mạnh

Tin mới Hà Nội Mới dẫn lời ông Nguyễn Xuân Hồng - Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) cho biết, xuất khẩu xoài của Việt Nam sang Nhật Bản đang có xu hướng tăng mạnh. Để đưa trái xoài Cát Chu vào thị trường Nhật Bản, các cơ quan chức năng của Việt Nam phải mất 5 năm để chuẩn bị hồ sơ, xây dựng quy trình xử lý dịch hại mới được phía Nhật Bản chấp thuận. Cho đến nay, các doanh nghiệp xuất khẩu xoài Việt Nam, chủ yếu ở phía Nam đã xuất sang Nhật Bản và được người tiêu dùng đánh giá rất cao.

11 tháng, doanh nghiệp bất động sản mới tăng 77,8%

Tin nóng tờ Doanh nhân Sài Gòn: Theo Bộ kế hoạch và Đầu tư, tính từ đầu năm đến hết tháng 11, cả nước có gần 90 ngàn doanh nghiệp (DN) được thành lập mới, trong đó số DN thành lập mới trong lĩnh vực bất động sản tăng vượt trội với 77,8% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, 11 tháng đầu năm 2015, cả nước có 86.853 DN được thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 538.671 tỷ đồng, tăng 28,12% về số DN và tăng 37,66% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

VN-Index tăng gần 11 điểm, vượt mốc 570

Giao dịch trên thị trường bỗng nhiên trở nên sôi động hơn rất nhiều so với các phiên trước, thanh khoản thị trường tăng vọt. Tổng khối lượng giao dịch trên hai sàn HOSE và HNX đạt hơn 2.500 tỷ đồng (1.927 tỷ trên HOSE và gần 600 tỷ trên HNX). Sau khi thị trường tiếp tục lao dốc mạnh trong khoảng thời gian đầu của phiên giao dịch, thì tới cuối phiên, lực cầu bắt đáy tăng vọt đã đẩy hàng loạt cổ phiếu trụ cột trên thị trường bứt phá mạnh và giúp cả hai chỉ số tăng điểm tích cực, trong đó, chỉ số VN-Index đã lên tới gần 11 điểm, lấy lại mốc 570 điểm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức kinh tế ngày 8/12: Thị trường điện cạnh tranh sẽ giúp giảm giá thành