Tin tức an ninh hình sự nóng nhất ngày 24/11

TP(TH)| 24/11/2016 18:29
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức an ninh hình sự nóng nhất ngày 24/11 gồm những thông tin đáng chú ý: Thuốc lá ngoại nhập lậu “ngụy trang” bằng trái cây; Đề nghị truy tố Trung tá Công an Campuchia bắn chết người; Sản xuất hàng nghìn chai nhớt giả các thương hiệu…

Thuốc lá ngoại nhập lậu “ngụy trang” bằng trái cây

Tin tức an ninh hình sự nóng nhất ngày 24/11

Số thuốc lá ngoại nhập lậu bị thu giữ

Vào lúc 9h50’ ngày 24-11, trên đường tuần tra, lực lượng trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an Phú Quốc đã phát hiện bắt quả tang một vụ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu bằng xe tải gồm thuốc lá điếu hiệu Hero và thuốc Jet.

Tại cơ quan Công an, tài xế Võ Văn Hải, 36 tuổi, khai nhận anh cùng tài xế phụ Lương Phát Vũ, 23 tuổi, cùng cư ngụ tại TP Rạch Giá-Kiên Giang  trực tiếp điều khiển xe tải mang biển kiểm soát 84L-5089 vận chuyển hàng hóa từ Rạch Giá  qua phà cảng Vịnh Đầm Phú Quốc.

Qua điều tra, tài xế khai nhận đã vận chuyển 3.589 bao thuốc lá ngoại, trong đó có 2.839 bao thuốc lá hiệu hero và 750 bao thuốc lá Jet  được giấu trong thùng catông bằng lớp trái cây.

Đề nghị truy tố Trung tá Công an Campuchia bắn chết người

Công an tỉnh An Giang, vừa hoàn tất hồ sơ chuyển Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang đề nghị truy tố đối tượng Lay Bun Thy, 52 tuổi vốn là một Trung tá, Phó Đồn Công an cửa khẩu Phnôm Đenn, Campuchia về các tội danh “Giết người; Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Nạn nhân trong vụ án là Lê Văn Được, 43 tuổi, cư trú Khóm An Hòa B, thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

Theo cơ quan Công an, thời điểm gây án đối tượng Lay Bun Thy là một Trung tá, Phó Đồn Công an cửa khẩu quốc tế Phnôm Đenn, thuộc Tổng cục di trú Bộ Nội vụ Campuchia.

Khám xét nơi ở của Lay Bun Thy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang thu giữ 02 khẩu súng quân dụng loại K59 và CZ cùng 115 viên đạn các loại do Thy mang trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Sản xuất hàng nghìn chai nhớt giả các thương hiệu

Chiều 24-11, Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết, cách đây hai ngày, tại Khu trung tâm thương mại và xúc tiến IBP, KP 10, phường Tân Phong, TP Biên Hòa (Đồng Nai), lực lượng Công an đã bắt quả tang Vũ Thanh Long (40 tuổi, ngụ thôn An Bình, xã Hồng Quang, huyện Ninh Thanh, Hải Dương) và Vũ Văn Bên (42 tuổi, ngụ xã Ia Khai, huyện Ia Grai, Gia Lai) đang thực hiện hành vi sản xuất nhớt giả các nhãn hiệu Honda, Castrol, Yamalube...

Tang vật tạm giữ gồm: 156 thùng và hơn 3.700 chai nhớt các loại, 42 thùng phi (loại 200 lít/thùng) còn nguyên có chứa chất lỏng (dầu nhớt nghi giả) và rất nhiều bao bì, vỏ chai, tem nhãn các loại dùng để sản xuất nhớt giả.

Dàn cảnh cướp tài sản trên đường

Ngày 24-11, Công an quận 10, TP Hồ Chí Minh đang tiến hành làm rõ thông tin trình báo của ông N.N (40 tuổi, ngụ Bình Tân) và anh L.N.P (33 tuổi, ngụ Tân Bình) về việc bị dàn cảnh cướp tài sản trên đường Lê Hồng Phong, phường 10, quận 10.

Theo thông tin trình báo, trưa 23-11, anh P điều khiển xe máy lưu thông trên đường đến khu vực cầu Kiệu (quận Phú Nhuận) thì phát hiện nhóm người lưu thông trên 7 xe gắn máy có dấu hiệu khả nghi nên tiến hành đeo bám. Khi đến đường Lê Hồng Phong, phường 10, quận 10, nhóm đối tượng này phát hiện ông N lưu thông trên đường nên cố tình tông xe vào đuôi xe ông N tạo ra vụ va quẹt giao thông.

Cả nhóm vây quanh ông N để một đối tượng đi trên xe gắn máy áp sát móc túi tiền và chiếc điện thoại hiệu iPhone của ông N. Phát hiện vụ việc trên, anh P đã tông thẳng xe mình vào xe máy của đối tượng khiến đối tượng ngã xuống đường. Anh P lao vào khống chế thì bị nhóm đối tượng dùng MBH tấn công để giải cứu cho nam thanh niên trên.

Người dân hai bên đường phát hiện vụ việc chạy ra, nhóm đối tượng bỏ anh P và ông N lại leo lên xe tẩu thoát. Anh P được đưa vào Bệnh viện Nhân dân 115 cấp cứu. Tại trụ sở Công an, ông N khai số tiền bị mất gồm 1 chiếc iPhone và 5 triệu đồng.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức an ninh hình sự nóng nhất ngày 24/11