Tin tức an ninh hình sự nóng nhất ngày 16/6

T.P(TH)| 16/06/2016 18:20
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức an ninh hình sự nóng nhất ngày 16/6 gồm những thông tin đáng chú ý: Giật túi tiền chứa 350 triệu đồng ngay trước cổng ngân hàng; Phù phép biến SH "tàu" thành xe xịn để lừa đảo; Giả danh Công an chiếm đoạt tài sản của bạn gái.

Giật túi tiền chứa 350 triệu đồng ngay trước cổng ngân hàng

Vụ việc xảy ra vào khoảng 16h chiều 15/6, ngay trước cổng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Nạn nhân là bà Lê Nguyễn Phương Thảo ngụ tại địa phương.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, bà Thảo vừa ra khỏi cổng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh xã Lộc Thái chừng vài chục mét thì một nhóm người bất ngờ lao vào giật túi tiền. Lúc này chồng bà Thảo là ông Lê Quang Tuấn và con trai là Lê Quang Duy chạy ra can ngăn thì bị một số thanh niên dùng thanh sắt và gạch đá đánh đập, gây thương tích vùng đầu.

Bà Thảo cho biết, trong lúc lộn xộn, bịch tiền chứa 350 triệu bị văng xuống đất, được người dân đưa vào nhà cất giấu sau đó trả lại cho nạn nhân. Sau vụ việc, ông Tuấn phải khâu 9 mũi, còn em Duy cũng phải khâu 4 mũi. Nguyên nhân vụ việc được cho là xuất phát từ tranh chấp vay nợ tín dụng đen bên ngoài. Hiện Công an xã Lộc Thái và Công an huyện Lộc Ninh đã ghi nhận lời khai của gia đình bà Thảo, đồng thời cấp giấy giới thiệu các nạn nhân đến cơ sở y tế giám định thương tích.

Phù phép biến SH "tàu" thành xe xịn để lừa đảo

Ngày 16-6, Công an huyện Châu Thành (Kiên Giang) cho biết, cơ quan CSĐT Công an huuyện vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lưu Tấn Đạt và Châu Quốc Hùng (cùng ngụ TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Đạt mua 1 chiếc xe SH Trung Quốc rồi mang đến tiệm sửa xe ở huyện Châu Thành tân trang, sửa chữa và thuê 1 người làm giả giấy tờ xe này để “biến” thành xe Nhật “xịn”.

Ngày 21-5, Đạt nhờ Hùng mang xe đi cầm ở 1 tiệm cầm đồ tại xã Bình An, huyện Châu Thành được 20 triệu đồng. Cầm xe xong, Đạt cho Hùng 1,7 triệu đồng. Đến chiều 3-6, Hùng và Đạt đến tiệm cầm đồ yêu cầu chủ tiệm đưa thêm 1 triệu đồng thì bị Công an huyện Châu Thành mời về làm việc. Tại cơ quan Công an, Hùng và Đạt thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Giả danh Công an chiếm đoạt tài sản của bạn gái

Tin tức an ninh hình sự nóng nhất ngày 16/6

Trần Đình Cường tại cơ quan điều tra

Tin từ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị đã bắt được đối tượng giả danh Công an lừa đảo chiếm đoạt của chị H. (trú xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, Quảng Nam), là nhân viên một cơ quan tại huyện miền núi Tây Giang.

Kết quả điều tra ban đầu, xác định đối tượng gây án là Trần Đình Cường (32 tuổi, ngụ tại tổ 1, xã Tiến Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh), làm công nhân tại một công ty xây dựng. Thông qua mạng Zalo, Cường bịa tên là Mạnh tán tỉnh chị H. Các trinh sát đã di lý đối tượng Cường về Quảng Nam, tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.

Bắt giữ 4 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh

Ngày 16-5, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an đã bóc gỡ một đường đường dây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Trước đó, ngày 14-6, lực lượng chức năng bất ngờ đã đồng loạt tiến hành lệnh bắt, khám xét nơi ở của vợ chồng Phạm Văn Thái (40 tuổi), Trần Thị Thủy (37 tuổi) tại số nhà 222, tổ dân phố 3, phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, và “tay chân” của Thái là Nguyễn Văn Ngân (23 tuổi) có HKTT tại xã Phúc Thuận, Phổ Yên, Thái Nguyên. Cùng thời điểm, một mũi trinh sát tại Hà Nội tiến hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Thị Phương Hà (24 tuổi) tại 72A Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. Tại đây, tổ công tác thu giữ tang vật gồm 1 xe ô tô Mazda3 BKS: 30E - 140.78, 6 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay cùng nhiều tài liệu liên quan đến việc đánh bạc và cá độ bóng đá qua mạng internet. Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Bắt giữ đối tượng thuê xe cẩu trộm 12.000m cáp quang

Tin từ Công an T.p Phủ Lý (Hà Nam) đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Hoàng Hà (35 tuổi) trú tại 620, tòa nhà D18 (khu đô thị Đặng Xá, xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào ngày 11-6, Công an thành phố Phủ Lý nhận được tin báo của công ty cổ phần Sao Nam về việc kho vật tư của công ty ở tổ dân phố Bào Cừu, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý bị mất trộm 4 cuộn cáp quang có tổng chiều dài 12 nghìn mét, có giá trị khoảng 130 triệu đồng.

Ngay sau đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố Phủ Lý, Hà Nam đã thu thập được các chứng cứ, tài liệu. Sáng 15-6, Công an thành phố Phủ Lý đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Hoàng Hà. Tại cơ quan điều tra, Hà khai nhận, đêm 7-6 đã đến kho vật tư của công ty Sao Nam lấy trộm 4 cuộn cáp quang, sau đó thuê xe cẩu của một công ty ở Hà Nội chở về Gia Lâm để bán cho một công ty khác với số tiền 36 triệu đồng. Nhưng do số hàng không có hóa đơn, chứng từ nên Hà chưa thể tiêu thụ được.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức an ninh hình sự nóng nhất ngày 16/6