Đời sống

Tìm thấy thi thể thuyền viên tàu cá Quảng Bình gặp nạn

Minh Phương 28/01/2024 - 14:06

Trong lúc hoạt động trên vùng biển Đà Nẵng, tàu cá của ngư dân Quảng Bình đã phát hiện một thi thể đang trôi dạt trên biển là anh Phạm Ngọc Lâm, ở xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới, là Thuyền trưởng tàu TH.90208-TS mất liên lạc trước đó.

Theo đó, vào khoảng 7h30 ngày 28/1, tàu cá QB 91221 TS do ông Nguyễn Hữu Sáu (SN 1977) ở thôn Hà Thôn, xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới làm thuyền trưởng (hành nghề dịch vụ hậu cần), trong lúc hoạt động tại khu vực tọa độ 16°18'N-108°35' E (cách Đà Nẵng khoảng 18 hải lý về phía Đông Bắc) đã phát hiện một thi thể đang trôi dạt trên biển.

z5111524357896_02aa0054a7912e23701719d4028c1a9a.jpg
Tàu cá của ngư dân bị phá nước và chìm trên trên biển. (Ảnh minh họa).

Qua kiểm tra, xác định là Phạm Ngọc Lâm (SN 1974) ở xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới, là thuyền trưởng tàu TH.90208-TS bị mất tích trước đó. Dự kiến tàu QB.91221-TS sẽ đưa thi thể người bị nạn vào vịnh Mân Quang, TP. Đà Nẵng.

Cũng trong ngày 28/1, tàu cá QB.91168-TS của ông Đào Văn Nhật (SN 1986) ở xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới đã chở 02 thuyền viên tàu TH.90208-TS (Nguyễn Thanh Tùng và anh Nguyễn Xuân Hướng, cùng SN 1974) vào vịnh Mân Quang, TP. Đà Nẵng. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương thông báo cho gia đình nạn nhân.

Hiện, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình cùng với BĐBP tỉnh Quảng Bình tiếp tục chỉ đạo các đồn Biên phòng tuyến biển kết nối liên lạc với tàu cá hoạt động gần khu vực gặp nạn và thông báo các lực lượng Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực 2 tiếp tục hỗ trợ tìm kiếm các ngư dân còn lại, trong 2 vụ chìm cá khiến 3 ngư dân Quảng Bình mất tích trên biển.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tìm thấy thi thể thuyền viên tàu cá Quảng Bình gặp nạn