Đời sống

Huy động lực lượng trên biển hỗ trợ tìm kiếm 3 ngư dân mất tích

Minh Phương 27/01/2024 - 19:57

Chi cục Thủy sản Quảng Bình, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình vừa phát thông báo đến các tàu cá hoạt động trên biển và lực lượng Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực 2 hỗ trợ tìm kiếm 3 ngư dân mất tích trên biển.

Trước đó, lúc 8h15 phút ngày 26/1, anh Đào Xuân Dũng (SN 1980, ở thôn Cừa Thôn, xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình), chủ tàu dịch vụ hậu cần số hiệu TH.90208-TS đã thông tin đến Đồn Biên phòng Nhật Lệ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình về việc tàu này bị chìm và mất liên lạc tại vị trí cách cửa Nhật Lệ khoảng 60 hải lý về hướng Đông Nam.

z5111524357896_02aa0054a7912e23701719d4028c1a9a.jpg
Tàu cá của ngư dân bị phá nước và chìm trên trên biển (Ảnh minh họa).

Theo đó, tàu cá TH.90208-TS do anh Phạm Ngọc Lâm (SN 1974, ở thôn Đồng Dương, xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới) làm thuyền trưởng, xuất bến tại cửa Nhật Lệ ngày 22/1, trên tàu có máy trưởng là Nguyễn Thanh Tùng (SN 1974, ở xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch) và 2 thuyền viên Nguyễn Xuân Hướng (SN 1974, ở xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch) và ông Đào Văn Thuần (SN 1969, ở xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới).

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã thông qua hệ thống giám sát hành trình kêu gọi các tàu cá hoạt động gần khu vực tàu TH.90208-TS bị mất liên lạc để hỗ trợ tìm kiếm.

Sau khi thông báo qua hệ thống giám sát, đã kết nối được với tàu TTH.92345-TS, do ông Trần Văn Thạnh, ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế làm thuyền trưởng, tàu này đã cứu được máy trưởng Nguyễn Thanh Tùng và thuyền viên Nguyễn Xuân Hướng.

Hiện Đồn Biên phòng Nhật lệ đã thông báo Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực 2 và 10 tàu cá Quảng Bình đến khu vực này để tổ chức tìm kiếm 2 người còn lại.

Cũng trong ngày 26/1, Đồn Biên phòng Nhật Lệ nhận tin tàu cá QB.91205-TS/07 TV bị phá nước và chìm tại khu vực cách cửa biển Nhật Lệ khoảng 56 hải lý về hướng Đông Nam, cách cửa biển Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị khoảng 13 hải lý. Tàu cá này do anh Đào Xuân Nhật (SN 1997), ở xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới làm thuyền trưởng.

Sau 15 phút khi tàu cá chìm, tàu cá QB.91889-TS đã tiếp cận và cứu được 6 người, riêng thuyền viên Đào Văn Bá (SN 1999, ở thôn Cừa Phú, xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới) đang mất tích.

Hiện tàu cá QB.91889-TS đang tiếp tục tìm kiếm và kêu gọi các tàu hoạt động xung quanh hỗ trợ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huy động lực lượng trên biển hỗ trợ tìm kiếm 3 ngư dân mất tích