Đời sống

Tìm thấy thi thể nạn nhân trong vụ tàu 3.000 tấn va cầu phao

Mai Đỉnh 23/03/2023 11:23

Liên quan đến việc tàu hàng 3.000 tấn va cầu phao ở Nam Định khiến 1 người rơi xuống sông Ninh Cơ mất tích, lãnh đạo UBND thị trấn Liễu Đề (huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) cho biết, rạng sáng nay (23/3), lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân.

Theo đó, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể nạn nhân nổi lên mặt nước vị trí gần khu vực cầu phao Ninh Cường phía hạ lưu sông Ninh Cơ.

Hiện thi thể nạn nhân đã được đưa về nghĩa trang nhân dân thị trấn Liễu Đề để thực hiện các thủ tục theo quy định.

song-ninh-co.png
Cầu phao Ninh Cường bị tàu hàng đâm va sáng 20/3

Trước đó, khoảng hơn 9h ngày 20/3, cầu phao Ninh Cường mở thông đường thủy nội địa. Lúc này tàu hàng Việt Á mang số hiệu VA–999 trọng tải 3.000 tấn lưu thông qua và bất ngờ va vào phao số 6.

Cú va đập mạnh khiến anh Phạm Văn Huy (SN 1987, nhân viên vận hành cầu phao) đang đứng trên sà lan điều hành cầu phao rơi xuống sông Ninh Cơ.

Sự việc cũng khiến cáp treo liên kết giữa phao số 5, số 6 bị đứt, giao thông đường bộ, đường thủy tại đây bị gián đoạn.

Sau khi sự cố xảy ra, cơ quan chức năng tỉnh Nam Định đã huy động các đội cứu hộ cứu nạn cùng tàu cá của ngư dân địa phương tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục phối hợp với chủ tàu và các đơn vị có liên quan điều tra, làm rõ.

Cầu phao Ninh Cường nằm trên QL 37B, bắc qua sông Ninh Cơ, nối địa bàn 2 huyện Nghĩa Hưng, Trực Ninh của tỉnh Nam Định. Cầu phao Ninh Cường là cầu phao duy nhất còn hoạt động trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Theo đó, khi cầu đóng thì người và các loại phương tiện ô tô, xe đạp, xe máy được qua cầu, khi cầu mở thì tàu thuyền dưới sông được lưu thông.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tìm thấy thi thể nạn nhân trong vụ tàu 3.000 tấn va cầu phao