Đời sống

Hơn 1.000 sự cố lưới điện, tăng cường bảo đảm an toàn trước mùa mưa bão

Thanh Phương 18/07/2026 15:37

Từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra 1.056 vụ sự cố lưới điện cùng nhiều vụ vi phạm hành lang an toàn lưới điện và tai nạn điện trong dân.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết và nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan tăng cường các giải pháp bảo vệ hệ thống điện, bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định.

hanhlang.jpg
Nhiều khu vực cây cối mọc sát đường dây điện tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Theo báo cáo của Công ty Điện lực Thanh Hóa tại hội nghị về công tác bảo đảm an toàn lưới điện và phòng ngừa sự cố trước mùa mưa bão năm 2026, tình trạng vi phạm hành lang an toàn lưới điện, cây cối ngoài hành lang ngã đổ vào đường dây và các hoạt động dân sinh xâm phạm hành lang lưới điện vẫn diễn biến phức tạp.

Đặc biệt, trong giai đoạn chuyển mùa thường xuất hiện mưa dông, lốc và sét, nguy cơ xảy ra sự cố lưới điện và tai nạn điện tiếp tục ở mức cao.

trienkhai.jpg
Ngành điện và các đơn vị có liên quan ra quân xử lý mất an toàn lưới điện.

Thống kê cho thấy, từ đầu năm đến nay, lưới điện do Công ty Điện lực Thanh Hóa quản lý đã xảy ra 1.056 vụ sự cố, trong đó có 399 vụ sự cố kéo dài và 657 vụ sự cố thoáng qua.

Toàn tỉnh hiện vẫn còn 4 trường hợp nhà ở vi phạm hành lang an toàn lưới điện và 1 trường hợp vi phạm khoảng cách pha - đất. Riêng trong 4 tháng đầu năm 2026 đã xảy ra 4 vụ tai nạn điện trong dân.

lưới điện
Cắt cây, dọn dẹp hành lang lưới điện

Để hạn chế nguy cơ mất an toàn, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã triển khai nhiều giải pháp như treo biển cảnh báo cấm trèo lên cột điện cao áp, trung áp và trạm biến áp; lắp đặt biển cấm thả diều, câu cá tại các khu vực có nguy cơ xảy ra sự cố.

Thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương và các ngành chức năng tuyên truyền, vận động người dân tháo dỡ các công trình vi phạm hành lang lưới điện, chặt tỉa cây cối có nguy cơ va quệt vào đường dây.

Đến nay, ngành điện và các địa phương đã xử lý hơn 13.358 cây nằm trong và ngoài hành lang có nguy cơ gây mất an toàn cho lưới điện.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa, Mai Xuân Liêm ghi nhận những nỗ lực của ngành điện và các cấp, các ngành trong công tác bảo vệ an toàn hệ thống lưới điện thời gian qua.

Tuy nhiên, trước những tồn tại và nguy cơ tiềm ẩn, đồng chí yêu cầu chính quyền các cấp phải nâng cao hơn nữa trách nhiệm quản lý nhà nước tại cơ sở, không để phát sinh thêm các vi phạm hành lang an toàn lưới điện.

Theo đó, cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, các địa phương cần kiên quyết xử lý các trường hợp cơi nới, cải tạo công trình trong hành lang lưới điện; tự ý chuyển đổi cơ cấu cây trồng hoặc khai thác cây trong khu vực bảo vệ an toàn lưới điện.

Các xã, phường khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo an toàn lưới điện cấp xã, bảo đảm hoạt động hiệu quả và gửi quyết định kiện toàn về Sở Công Thương, UBND tỉnh trong thời hạn 10 ngày.

Đối với Công ty Điện lực Thanh Hóa và Truyền tải điện Thanh Hóa, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu rà soát, thống kê đầy đủ số lượng cột điện và chiều dài các tuyến đường dây 500kV, 220kV đi qua địa bàn để xây dựng phương án bảo vệ phù hợp; tăng cường kiểm tra, giám sát hạ tầng lưới điện nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm.

Đồng thời, các đơn vị cần chủ động phối hợp với Sở Công Thương, Công an tỉnh, Tỉnh đoàn cùng chính quyền các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giải tỏa hành lang an toàn lưới điện, đặc biệt đối với các hành vi thả diều, câu cá trong khu vực đường dây điện cao áp.

Trước mùa mưa bão, các đơn vị điện lực phải rà soát toàn bộ cây cối có nguy cơ đổ vào đường dây, tổ chức chặt tỉa kịp thời, đồng thời xây dựng và diễn tập các phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, sẵn sàng khắc phục nhanh các sự cố, bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Hơn 1.000 sự cố lưới điện, tăng cường bảo đảm an toàn trước mùa mưa bão