Đời sống

Tìm lời giải cho bài toán nhân lực chất lượng cao từ đội ngũ trí thức

Trang Trần 20/05/2025 - 22:32

Ngày 20/5, tại buổi gặp mặt các giáo sư, phó giáo sư, chuyên gia và nhà khoa học, lãnh đạo TP. Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò then chốt của nguồn nhân lực chất lượng cao đối với mục tiêu phát triển trong bối cảnh mới. Nhiều hiến kế quan trọng đã được đưa ra, đặc biệt là những đề xuất về thể chế, dữ liệu và kết nối giáo dục- doanh nghiệp.

20-5-gap-mat.jpg
Động lực để Đà Nẵng bứt phá trong kỷ nguyên mới.

Không chỉ là cuộc gặp mặt nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5, buổi tọa đàm giữa lãnh đạo TP. Đà Nẵng và gần 350 chuyên gia, nhà khoa học là một thông điệp rõ ràng: Thành phố đang chủ động bước vào kỷ nguyên mới với niềm tin đặt trọn vào đội ngũ trí thức- những người có thể mở khóa tiềm năng đổi mới và tạo ra lực đẩy phát triển bền vững bằng chính tri thức của mình.

Giữa dòng chuyển động nhanh của thời đại số, Đà Nẵng chọn một lối đi mang tính chiến lược đó là đặt niềm tin vào con người, cụ thể là đội ngũ trí thức, như nguồn lực trung tâm trong hành trình hướng tới tăng trưởng bền vững.

Buổi gặp mặt với hơn 250 Giáo sư, Phó Giáo sư và gần 350 chuyên gia, nhà khoa học có quê quán, công tác tại Đà Nẵng không đơn thuần là một dịp tri ân nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam mà là lời hiệu triệu cho một tương lai lấy trí tuệ làm kim chỉ nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Lê Trung Chinh thẳng thắn chỉ ra những thách thức trong bối cảnh mới, khi thành phố đứng trước kỳ vọng lớn lao từ Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, đồng thời đặt mục tiêu hợp nhất không gian phát triển cùng tỉnh Quảng Nam.

Trong tầm nhìn ấy, nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ là điều kiện cần mà là đòn bẩy để Đà Nẵng định vị mình trên bản đồ đổi mới toàn quốc. Ông Lê Trung Chinh nhấn mạnh: “Thành phố rất cần sự đóng góp, cống hiến, sáng tạo và đồng hành của các chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng trí thức và doanh nghiệp”.

20-5-toa-dam2.jpg
Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Lê Trung Chinh

Tại buổi tọa đàm không chỉ dừng lại ở những lời tri ân, chúc mừng mà còn tập trung bàn thảo sâu sắc quanh ba trụ cột chiến lược: phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy nghiên cứu công nghệ và hoàn thiện thể chế phục vụ tiến trình chuyển đổi số.

Trong đó, chiến lược dữ liệu được các nhà khoa học đặc biệt quan tâm. Theo họ, thành phố cần xây dựng một hệ sinh thái quản trị dữ liệu thông minh, nơi dữ liệu được xem như tài nguyên chiến lược. Nguyên tắc “Đúng – Đủ – Sạch – Sống” được xác lập như một nền tảng để hạ tầng số của thành phố không chỉ tồn tại, mà còn sinh lời cho tương lai.

Các đề xuất không chỉ dừng lại ở tầm nhìn. Nhiều ý kiến nhấn mạnh nhu cầu tăng đầu tư công cho khoa học- công nghệ, ưu đãi thuế, phát triển hạ tầng cho các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp công nghệ cao.

Trong lĩnh vực giáo dục- đào tạo, khoảng cách giữa nhà trường và thị trường lao động được xác định là nút thắt phải gỡ. Giải pháp đưa ra là thiết kế các chương trình đào tạo ngắn hạn, linh hoạt, đồng hành cùng nhu cầu doanh nghiệp. Cùng với đó, mở rộng hợp tác quốc tế để đội ngũ trí thức thành phố được tiếp xúc nhiều hơn với xu hướng toàn cầu, là một trong những đòi hỏi cấp thiết.

Sự thẳng thắn trong đối thoại cho thấy giới trí thức không chỉ mong muốn được lắng nghe mà sẵn sàng đồng hành để hành động. Nghị quyết số 57-NQ/TW xác định khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực chủ yếu cho tăng trưởng bền vững. Từ góc độ địa phương, Đà Nẵng đang chứng minh khả năng hiện thực hóa tinh thần đó bằng cách kết nối lâu dài và thiết thực với đội ngũ tinh hoa trí thức.

Không phải ngẫu nhiên mà trong nhiều năm qua, Đà Nẵng được biết đến như “điểm tụ” khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của miền Trung. Liên tiếp 4 năm được VINASA vinh danh là Thành phố hấp dẫn khởi nghiệp sáng tạo; là 1 trong 3 địa phương duy nhất của Việt Nam lọt vào Top 1.000 thành phố tiêu biểu toàn cầu về hệ sinh thái khởi nghiệp do StartupBlink xếp hạng năm 2024, những điều này không đến từ may mắn. Đó là kết quả của một quá trình đầu tư bài bản, định hướng chiến lược và lựa chọn đúng đắn- phát triển bằng tri thức.

20-5-toa-dam1.jpg
Tọa đàm giữa lãnh đạo TP. Đà Nẵng và gần 350 chuyên gia, nhà khoa học.

Cũng trong năm 2024, Đà Nẵng ghi dấu mốc 14 năm liên tiếp dẫn đầu cả nước về chỉ số sẵn sàng ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong khối các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương.

Thành phố tiếp tục giữ ngôi đầu bảng trong bảng xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh (DTI), đồng thời là địa phương duy nhất tại Việt Nam 5 năm liền được trao giải Thành phố thông minh xuất sắc.

Đây là chuỗi thành tựu khẳng định năng lực nội sinh của Đà Nẵng trong chuyển đổi số, một năng lực mà ở đó, con người với tư duy sáng tạo và kỹ năng công nghệ là trung tâm.

Tuy nhiên, chính quyền thành phố hiểu rõ, không một chiến lược nào bền vững nếu thiếu sự tham gia thực chất của đội ngũ trí thức. Vì vậy, thông qua cuộc gặp này, một cơ chế tương tác mới đang hình thành, nơi tri thức không còn bị đặt ở “vị trí tham khảo” mà trở thành lực đẩy cho chính sách, cho hoạch định dài hạn và cho các bước đi chiến lược.

Trong hệ sinh thái phát triển mới mà Đà Nẵng đang định hình, khoa học không phải là một ngành biệt lập mà là sợi chỉ xuyên suốt mọi lĩnh vực, từ giáo dục, kinh tế đến quản trị đô thị.

Mỗi nhà khoa học, mỗi chuyên gia, khi được đặt đúng vị trí, đúng cơ chế, sẽ là “người mở đường” trên hành trình kiến tạo một Đà Nẵng năng động, thông minh và đầy bản sắc.

Cuộc gặp giữa thành phố với giới khoa học không chỉ dừng lại ở việc lắng nghe. Quan trọng hơn, nó mở ra một cơ chế tương tác lâu dài, trong đó tri thức được tôn trọng và tận dụng như một nguồn lực chiến lược. Trong dòng chảy của chuyển đổi số, thành phố hiểu rằng muốn đi xa thì phải đi cùng những người biết cách khai phá tương lai bằng trí tuệ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tìm lời giải cho bài toán nhân lực chất lượng cao từ đội ngũ trí thức