Tiêu điểm

Tiếp tục tăng cường hợp tác giữa TANDTC Việt Nam và TANDTC Trung Quốc

Chu Trung Dũng 30/06/2023 07:46

Trong khuôn khổ Hội nghị Tòa án các tỉnh biên giới Trung Quốc – Việt Nam lần thứ nhất, Chánh án TANDTC hai nước đã Hội đàm và chứng kiến Lễ ký Biên bản ghi nhớ giữa TAND hai tỉnh Quảng Ninh và Lạng Sơn của Việt Nam với TAND cấp cao Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

Nhận lời mời của đồng chí Trương Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Trung Quốc, Đoàn đại biểu cấp cao TANDTC Việt Nam do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án TANDTC làm Trưởng đoàn sang tham dự Hội nghị Tòa án các tỉnh biên giới Trung Quốc – Việt Nam lần thứ nhất, tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc từ ngày 29/6 đến ngày 01/7/2023.

Chiều ngày 29/6/2023, ngay trước ngày diễn ra Hội nghị, Chánh án TANDTC hai nước đã có buổi Hội đàm để trao đổi tình hình hoạt động của hệ thống Tòa án, tiến hành cải cách tư pháp ở mỗi nước và thảo luận kế hoạch hợp tác trong thời gian tới.

toa-an-viet-trung1-3-.jpg
Chánh án TANDTC Việt Nam Nguyễn Hòa Bình và Chánh án TANDTC Trung Quốc Trương Quân
toa-an-viet-trung1-2-.jpg
Chánh án TANDTC hai nước đã có buổi Hội đàm để trao đổi tình hình hoạt động của hệ thống Tòa án mỗi nước.

Chánh án Trương Quân điểm lại mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước và hai hệ thống Tòa án. Đồng chí cho biết, hiện tại, những vấn đề lớn đang phải giải quyết tại Trung Quốc là khắc phục sự phát triển không công bằng, bảo đảm công lý, công bằng cho nhân dân.

toa-an-viet-trung1-1-.jpg
Chánh án TANDTC hai nước đã chứng kiến Lễ ký Biên bản ghi nhớ giữa TAND hai tỉnh Quảng Ninh và Lạng Sơn của Việt Nam với TAND cấp cao Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

Theo Chánh án Trương Quân, số lượng vụ án tại Trung Quốc gần đây tăng lên nhiều, xuất hiện yêu cầu phải đổi mới cách thức làm việc để đảm bảo hiệu quả. Gần đây, Trung Quốc tăng cường công tác hòa giải nhằm giải quyết từ sớm, ngay tại cơ sở mâu thuẫn của người dân từ địa phương. Đồng chí chia sẻ kinh nghiệm là cần kiên trì sự lãnh đạo của Đảng đối với sự phát triển pháp trị xã hội chủ nghĩa Trung Quốc.

Chánh án Nguyễn Hoà Bình bày tỏ lời cảm ơn chân thành về sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu và thân thiện dành cho Đoàn ngay từ khi Đoàn rời cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn; chúc mừng thành công Trung Quốc đạt được sau 40 năm đổi mới, đặc biệt là khi thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc; nhấn mạnh luôn coi trọng mối quan hệ Việt Nam- Trung Quốc.

toa-an-viet-trung1-6-.jpg
Việc ký Biên bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy sự giao lưu giữa ngành tư pháp hai nước ngày càng đi vào chiều sâu.

Đồng chí cảm ơn Chánh án Trương Quân ủng hộ ý tưởng tổ chức Hội nghị Chánh án các tỉnh giáp biên và đăng cai Hội nghị lần thứ nhất. Sự phát triển kinh tế của cả hai nước dẫn tới nhiều vấn đề mà hệ thống Toà án cả hai nước cần chung tay giải quyết. Điều này cũng phù hợp với mục tiêu lấy người dân làm trung tâm, bảo đảm công bằng, công lý và cuộc sống thanh bình cho người dân.

Chánh án Nguyễn Hoà Bình đề nghị duy trì cơ chế Hội nghị này, phía Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị lần thứ hai. Chánh án Việt Nam trân trọng mời Chánh án Trung Quốc sang thăm và làm việc tại Việt Nam vào một thời điểm thích hợp.

toa-an-viet-trung1-4-.jpg
Đoàn đại biểu Tòa án hai nước chụp hình lưu niệm

Sau khi kết thúc Hội đàm, Chánh án TANDTC hai nước đã chứng kiến Lễ ký Biên bản ghi nhớ giữa TAND hai tỉnh Quảng Ninh và Lạng Sơn của Việt Nam với TAND cấp cao Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

Việc ký Biên bản ghi nhớ nhằm thực hiện nhận thức chung cấp cao và Tuyên bố chung đạt được trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc tiếp tục thúc đẩy sự giao lưu giữa ngành tư pháp hai nước ngày càng đi vào chiều sâu (30/10-01/11/2022).

toa-an-viet-trung1-5-.jpg
Chánh án Nguyễn Hòa Bình tặng quà lưu niệm Chánh án Trương Quân

Điều này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, là cơ sở pháp lý để triển khai các hoạt động hợp tác giữa TAND các tỉnh giáp biên giữa hai nước nói riêng, tạo tiền đề cho việc phát triển sâu rộng hơn quan hệ hợp tác giữa TAND hai nước nói chung.

Hôm nay (30/6/2023), Đoàn đại biểu cấp cao TANDTC Việt Nam sẽ tham dự Hội nghị Tòa án các tỉnh biên giới Trung Quốc – Việt Nam lần thứ nhất.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiếp tục tăng cường hợp tác giữa TANDTC Việt Nam và TANDTC Trung Quốc