Sáng 8/10, kiểm tra thực tế điểm bị vỡ tại thủy điện Bắc Khê 1, tỉnh Lạng Sơn, Thiếu tướng Phạm Hải Châu, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Quốc phòng chỉ đạo các lực lượng quân đội tiếp tục duy trì việc giúp người dân ổn định tình hình và khắc phục hậu quả sau sự cố vỡ đập.

Theo đó, đoàn công tác của Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu – Bộ Quốc phòng) đã cùng với UBND tỉnh Lạng Sơn tới hiện trường khảo sát, đánh giá mức độ an toàn đập hồ thuỷ điện Bắc Khê 1. Qua kiểm tra, tại khu vực bị vỡ mực nước vẫn chảy xiết, tuy nhiên điểm bị vỡ không lớn nên việc ảnh hưởng đến khu vực hạ du cũng chưa nhiều. Hiện công tác di dời người dân ở xung quanh khu vực các hồ đập, đặc biệt là ở gần vị trí thuỷ điện đã hoàn tất.
Trao đổi nhanh với PV Báo Công lý tại hiện trường, Thiếu tướng Phạm Hải Châu, Phó Cục trưởng Cục cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu), Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia cho biết: Sau khi phát hiện sự cố ở thuỷ điện Bắc Khê 1 vào ngày 07/10, lực lượng vũ trang đã cùng với chính quyền địa phương kịp thời di dời người dân khu vực hạ lưu, đặc biệt là xung quanh các khu vực hồ đập tới nơi an toàn; đồng thời đơn vị đã tham mưu để thực hiện công tác cứu hộ người dân ở vùng bị chia cắt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
“Đối với sự cố này, Bộ Tổng tham mưu đã có chỉ đạo quyết liệt, sâu sát các đơn vị tiếp tục duy trì các lực lượng ứng phó, khắc phục các hậu quả của cơn bão số 11. Đến nay, các lực lượng của Quân khu 1, các lực lượng đứng chân trên địa bàn đã tập trung cho việc sơ tán nhân dân đến vùng an toàn; tiếp tế, hỗ trợ lương thực thực phẩm cho người dân trong khu vực ngập lụt. Đối với Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu, thực hiện chức năng Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đa tham mưu cho lãnh đạo Bộ Quốc phòng cũng như Ban Chỉ đạo PTDSQG; phối hợp với Cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp đột xuất hàng dự trữ quốc gia cho Lạng Sơn. Đặc biệt là xuồng máy, áo phao tròn để đảm bảo di dời nhân dân trong vùng bị chia cắt”.

Tại buổi kiểm tra, ông Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết: “Hiện chúng tôi đang chờ mực nước tại thuỷ điện ở ngưỡng an toàn, khi đó tỉnh sẽ cùng các cơ quan chức năng, đơn vị chủ quản của công trình tiếp tục rà soát đối với khu vực xảy ra sự cố để tôi đánh giá một cách tổng thể, kỹ lưỡng về sự an toàn của công trình. Trên cơ sở rà soát 1 cách tổng thể, kỹ lưỡng sẽ thực hiện các biện pháp để khắc phục sự cố theo quy định”.

Được biết, nhà máy thuỷ điện Bắc Khê 1 nằm trên địa bàn xã Tân Tiến (xã Kim Đồng cũ), tỉnh Lạng Sơn. Với công suất lắp máy 2.4M trên sông Bắc Khê, diện tích lưu vực khoảng 325km2. Theo thông tin ghi nhận, do lượng nước mưa trong đêm 6/10 lớn, đỉnh lên đến 1572m3/s dẫn đến vỡ 1 phần vai đập. Sự cố gây đổ phòng điều khiển trung tâm và các thiết bị trong phòng. Ước tính, thiệt hại ban đầu khoảng 50 tỷ đồng.