Thụy Điển đánh bại Đan Mạch, Ibra thỏa mãn khát vọng Euro 2016

Mạnh Nguyễn| 18/11/2015 09:30
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Rạng sáng 18/11, Thụy Điển đã chính thức giành vé dự VCK Euro 2016 sau khi đánh bại Đan Mạch 4-3 cho cả hai lượt trận play-off. Đây có thể sẽ là kỳ Euro cuối cùng của tiền đạo lừng danh Zlatan Ibrahimovic.

Thụy Điển không phải là đội bóng mạnh ở châu Âu nhưng Zlatan Ibrahimovic lại quá nguy hiểm. Tiền đạo ở tuổi 34 này chính là người đã lập cú đúp (phút 19 và 76) vào lưới Đan Mạch ở trận lượt về play-off diễn ra rạng sáng nay.

Thụy Điển đánh bại Đan Mạch, Ibra thỏa mãn khát vọng Euro 2016

Zlatan Ibrahimovic lập cú đúp, giúp Thụy Điển đi tiếp vào VCK Euro 2016

Ở chiều ngược lại, Đan Mạch thi đấu trên sân nhà nhưng đã khá bế tắc dù luôn ép sân trước Thụy Điển. Thậm chí có thời điểm các “chú lĩnh chì dũng cảm” còn dồn toàn bộ đội hình sang phần sân của đối phương nhưng vẫn không có được bàn thắng khi vấp phải sự phòng ngự hiệu quả của Thụy Điển. Tuy nhiên, trong 10 phút cuối, Đan Mạch cũng có được hai bàn thắng nhờ công của Poulsen (81') và Vestergaard (90’).

Nhưng kết quả hòa 2-2 không giúp thày trò HLV Morten Olsen đi tiếp bởi ở trận lượt đi, họ đã thua Thụy Điển 1-2 nên đành ngậm ngùi làm khán giả ở VCK Euro 2016.

Cũng trong rạng sáng nay, một đội bóng đã giành vé đi Pháp vào năm sau là Ukraine sau khi giành thắng lợi 2-1 chung cả hai lượt trận play-off trước Slovenia.

Như vậy, 24 đội bóng dự VCK Euro 2016 đã được xác định bao gồm:  Pháp, Tây Ban Nha, Đức, Anh, Bồ Đào Nha, Bỉ (nhóm 1); Italia, Nga, Thụy Sĩ, Áo, Croatia và Ukraine (nhóm 2); CH Séc, Ba Lan và Thụy Điển, Romania, Slovakia, Hungary (nhóm 3); Thổ Nhĩ K, CH Ailen, Iceland, Albania, Bắc Ailen và xứ Wales (nhóm 4). Lễ bốc thăm chia bảng sẽ diễn ra vào ngày 12/12 tại Paris.

Liên đoàn bóng đá châu Âu xác định VCK Euro 2016 sẽ vẫn được tổ chức tại Paris dù vẫn còn những e ngại sau vụ khủng bố hôm 13/11 vừa qua. Giải đấu này sẽ bắt đầu vào ngày 10/6/2016 và kết thúc vào ngày 10/7/2016.

10 địa điểm thi đấu tại Pháp bao gồm Stade de France (Paris), Velodrome (Marseille), Stade des Lumieres (Lyon), Stade Pierre-Mauroy (Lille), Nouveau (Bordeaux), Municipal (Toulouse), Bollaert-Delelis (Lens), Allianz Riviera (Nice), Geoffroy-Guichard (St Etienne) và Parc des Princes (PSG).

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thụy Điển đánh bại Đan Mạch, Ibra thỏa mãn khát vọng Euro 2016