Tòa tuyên án

Thuê ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố

Gia Ân 19/08/2025 - 15:18

Mang 5 xe ô tô tự lái đi cầm cố lấy tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Nguyễn Ngọc Sâm (SN 1990, trú phường Vinh Phú, Nghệ An) phải đứng trước bục khai báo, nhận mức án 7 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngày 19/8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Ngọc Sâm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cáo trạng thể hiện, do làm ăn thua lỗ và nợ nần nhiều, không còn khả năng trả nợ nên Sâm nảy sinh ý định lừa thuê ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố.

hinh-1.jpg
Bị cáo Nguyễn Ngọc Sâm lĩnh án 7 năm tù.

Ngày 28/10/2024, Sâm đến một công ty chuyên cho thuê ô tô đặt vấn đề thuê xe tự lái. Hai bên thỏa thuận thuê 1 tháng, giá 700.000 đồng/ngày với cam kết: “Cấm cho thuê lại xe hoặc giao xe cho đơn vị khác sử dụng dưới mọi hình thức; nếu đem xe đi cầm cố thì bị xử lý trước pháp luật về hành vi chiếm đoạt tài sản; hết thời hạn thuê xe phải trả lại cho chủ xe theo đúng nguyên trạng...”.

Sau khi thuê xe, Sâm liên hệ với một người đàn ông tên Hưng (ở Thanh Hóa) đặt vấn đề cầm cố ô tô để vay 120 triệu đồng. Khi kiểm tra giấy tờ, ông Hưng thấy xe mang tên người khác nên hỏi về nguồn gốc. Sâm nói dối đây là xe của người họ hàng, đã cho Sâm toàn quyền quản lý, sử dụng. Tin tưởng, ông Hưng đồng ý cho Sâm vay 120 triệu đồng.

Hết thời hạn thuê nhưng không thấy Sâm đưa xe đến trả, bên cho thuê nhiều lần yêu cầu. Lúc này, Sâm viện lý do đang đi công tác rồi xin được tiếp tục thuê. Ngày 2/3/2025, khi biết Sâm bị bắt, bên cho thuê xe làm đơn tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Sâm.

Cơ quan điều tra xác định, bằng thủ đoạn trên, trong thời gian từ tháng 10/2024 đến ngày 6/2/2025, Nguyễn Ngọc Sâm đã thực hiện 5 lần lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với tổng giá trị hơn 1,4 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và khai do nợ nần. Khi bị xét hỏi về các khoản nợ, bị cáo khai do vay tiền trên mạng, không có khả năng trả. Bị cáo thể hiện sự ăn năn, hối lỗi.

Sau khi bị bắt, bị cáo đã tác động gia đình khắc phục toàn bộ số tiền cho các bị hại. Các bị hại có đơn xin giảm hình phạt cho bị cáo.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là vi phạm pháp luật, nguy hiểm cho xã hội. Tuy nhiên, xét bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, đã khắc phục hậu quả nên tuyên phạt Nguyễn Ngọc Sâm 7 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thuê ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố