Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Quốc phòng - An ninh
Podcast
Bạn đọc
Video
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
thực phẩm chức năng
Chủ tịch HĐQT MediPhar bị đề nghị lên đến 18 năm tù
Chiều 28/7, phiên tòa xét xử sơ thẩm 14 bị cáo trong vụ án sản xuất thực phẩm chức năng giả quy mô đặc biệt lớn xảy ra tại Công ty MediPhar và các đơn vị liên quan khép lại phần xét hỏi, đại diện Viện Kiểm sát (VKS) đã nêu quan điểm luận tội và đề nghị mức án với các bị cáo.
Pháp đình
Chiêu thức tinh vi của đường dây sản xuất thực phẩm giả hơn 539 tỷ đồng tại MediPhar
Lợi dụng pháp nhân doanh nghiệp, các bị cáo bị cáo buộc xây dựng quy trình khép kín từ sản xuất, công bố sản phẩm đến tiêu thụ hàng giả trên phạm vi cả nước, đồng thời che giấu doanh thu, trốn thuế và đưa hối lộ để đối phó kiểm tra.
Hoãn xét xử vụ thực phẩm chức năng giả, HĐXX yêu cầu xác minh tình trạng sức khỏe bị cáo
Phiên tòa xét xử vụ vợ chồng bị cáo Khiêm và Huệ cùng các đồng phạm bị cáo buộc chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng đã không thể diễn ra do bị cáo Huệ xin vắng mặt vì đang điều trị nội trú. HĐXX chấp nhận đề nghị nhưng yêu cầu xác minh tình trạng sức khỏe và sẽ xem xét áp dụng biện pháp ngăn chặn nếu việc xin hoãn không đúng sự thật.
Báo chí và doanh nghiệp cùng xây dựng niềm tin cho xã hội
Ngày 20/6, trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc 2026 tổ chức tại TP. Hải Phòng tiếp tục diễn ra phiên thảo luận với chủ đề “Báo chí - Doanh nghiệp đồng hành kiến tạo tương lai” thu hút sự quan tâm của dư luận, báo chí và doanh nghiệp.
Chồng cựu Cục trưởng Trần Việt Nga được đề nghị cho hưởng án treo
Sau phần xét hỏi bổ sung, đại diện VKS đề nghị cho bị cáo Lê Hoàng - chồng cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga được hưởng án treo về tội “Nhận hối lộ”. HĐXX quyết định kéo dài thời gian nghị án và sẽ tuyên án vào ngày 27/5 tới.
Triệt phá đường dây sản xuất thực phẩm chức năng chứa chất cấm, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng
Sử dụng pháp nhân công ty nông sản để sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giảm cân có chứa chất cấm Sibutramine, Trần Thị Như Hảo cùng chồng là Nguyễn Trọng Anh đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam.
Lập “hai sổ kế toán”, nhóm lãnh đạo doanh nghiệp gây thất thu hơn 4 tỷ đồng tiền thuế
Che giấu doanh thu thực tế bằng hệ thống sổ sách “hai mặt”, nhóm lãnh đạo Công ty TNHH dược phẩm công nghệ cao NAC đã kê khai thuế thấp hơn nhiều lần nhằm trục lợi. Hành vi này khiến ngân sách Nhà nước thất thu hơn 4 tỷ đồng, đồng thời phơi bày thủ đoạn tinh vi trong hoạt động kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng bán online.
Hàng loạt lãnh đạo VIDA Group chuẩn bị hầu tòa
Ngày 29/4 tới, Tòa phúc thẩm TANDTC tại Hà Nội sẽ xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo của 19 bị cáo trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại VIDA Group.
Quyết liệt đấu tranh với hàng giả, nhất là thuốc, thực phẩm chức năng
Lực lượng quản lý thị trường Thanh Hóa đang quyết liệt đấu tranh với hàng giả, nhất là thuốc, thực phẩm chức năng để làm minh bạch hóa thị trường, bảo vệ sức khỏe của người dân.
Xét xử 45 bị cáo trong vụ án lừa bán thực phẩm chức năng
Sáng 8/4, TAND tỉnh Ninh Bình mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 45 bị cáo trong vụ án lừa bán thực phẩm chức năng thành thuốc trị bệnh, hoạt động trên nhiều tỉnh, thành trong cả nước.
Sắp xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản có hơn 1.100 bị hại
Ngày 8/4, TAND tỉnh Ninh Bình sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 45 bị cáo trong đường dây “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng hình thức gọi điện tư vấn, thổi phồng tác dụng điều trị bệnh của các loại thực phẩm chức năng, mỹ phẩm để lừa người bệnh mua các gói liệu trình với giá trị cao.
Chi hàng tỷ đồng hối lộ cán bộ để “bảo kê” đường dây thực phẩm chức năng giả
Trong vụ án xảy ra tại Công ty Mediphar, các đối tượng cầm đầu không chỉ tổ chức sản xuất, tiêu thụ hàng giả mà còn thiết lập “mạng lưới” hối lộ nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Ba cựu cán bộ thuộc ngành Hải quan và Bộ Y tế bị truy tố về tội nhận hối lộ, liên quan đến việc tạo điều kiện nhập khẩu nguyên liệu sai quy định.
Bản tin Podcast Kinh tế - Xã hội ngày 18/3/2026
Những nội dung chính: Nhiều bài thuốc, thực phẩm chức năng được thổi phồng công dụng, Dừng, đỗ xe sai quy định trên cao tốc có thể bị phạt đến 14 triệu đồng, trừ 6 điểm GPLX; Đồng Nai sắp khởi công dự án đường vành đai 4; Các dự án trọng điểm của Hà Nội sẽ được vay tối đa 52% vốn tự có tại một ngân hàng; Mẹ sinh con thứ hai có thể được nghỉ 7 tháng; Cảnh báo vi phạm giao thông dày đặc trên cao tốc Pháp Vân - Nghi Sơn
Nhiều bài thuốc, thực phẩm chức năng được thổi phồng công dụng
Trong thời đại bùng nổ công nghệ số, không ít tổ chức, cá nhân đã lợi dụng lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh, kinh doanh thuốc, thực phẩm chức năng để quảng cáo sai sự thật, thổi phồng công dụng, ảnh hưởng sức khỏe của người dân.
Thỏa thuận hối lộ 1,5 tỷ đồng để “mở đường” thông quan nguyên liệu sản xuất hàng giả
Khi 4 lô nguyên liệu thực phẩm nhập khẩu chưa được thông quan tại cảng Hải Phòng, ông chủ doanh nghiệp sản xuất thực phẩm chức năng đã liên hệ với một số cán bộ hải quan để “nhờ giúp đỡ”. Hai bên sau đó thỏa thuận khoản tiền hối lộ lên tới 1,5 tỷ đồng nhằm tháo gỡ vướng mắc, giúp lô hàng được thông quan.
Chi tiền cho cán bộ Cục An toàn thực phẩm để hợp thức hóa hàng trăm sản phẩm
Trong quá trình xin cấp phép công bố sản phẩm, nhóm doanh nghiệp do Nguyễn Năng Mạnh cầm đầu đã nhiều lần chi tiền cho một số cá nhân thuộc Cục An toàn thực phẩm nhằm tạo thuận lợi trong việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ và thẩm định sản phẩm.
Vụ thực phẩm chức năng giả: Chủ doanh nghiệp “mở đường” tuồn thực phẩm giả ra thị trường như thế nào?
Để đưa hàng loạt thực phẩm chức năng giả ra thị trường, nhóm doanh nghiệp do Nguyễn Năng Mạnh cầm đầu đã tổ chức sản xuất quy mô lớn, lập hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu doanh thu và chi hàng tỉ đồng hối lộ một số cán bộ có trách nhiệm trong quản lý dược, hải quan và an toàn thực phẩm. Nhờ đó, nhiều sản phẩm kém chất lượng vẫn được thẩm định, cấp phép và lưu hành rộng rãi, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.
Đề nghị truy tố vụ sản xuất thực phẩm chức năng giả quy mô lớn
Theo kết luận điều tra, các bị can trong vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm,… đã tổ chức sản xuất, tiêu thụ hàng loạt thực phẩm chức năng giả, lập hai hệ thống sổ sách để che giấu doanh thu, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 304 tỷ đồng và chi hàng tỷ đồng “lobby” trong quá trình cấp phép, hậu kiểm sản phẩm.
Hành trình mật phục phá án đường dây thực phẩm chức năng giả
Từ những phiên Livestream rầm rộ và lời quảng cáo có cánh về các loại “thần dược” ngoại nhập, một công xưởng sản xuất hàng giả quy mô hàng trăm tỷ đồng đã bị Công an tỉnh Thanh Hóa bóc gỡ sau nhiều tháng trời mật phục.
Bóc gỡ các đường dây sản xuất thuốc và thực phẩm chức năng giả
Ngày 8/2, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, mới triệt phá hai đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng và thuốc chữa bệnh giả với quy mô đặc biệt lớn.
Công an Lào Cai triệt phá đường dây thực phẩm chức năng giả quy mô đặc biệt lớn
Gần 200 cán bộ, chiến sĩ của Công an tỉnh Lào Cai, Bộ Công an và Công an Hà Nội đã phối hợp triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm, phụ gia thực phẩm giả hoạt động trên phạm vi cả nước.
Vì sao Đại tràng Tâm Bình được tin dùng suốt 15 năm giữa thị trường biến động?
Trong bối cảnh thị trường dược phẩm, TPCN bước vào giai đoạn thanh lọc khốc liệt với hàng loạt thương hiệu kém chất lượng bị đào thải, Đại tràng Tâm Bình vẫn giữ vững vị thế sau hơn 15 năm đồng hành cùng sức khỏe người Việt nhờ chất lượng vượt trội và giá thành hợp lý.
Xem thêm