Đời sống

Thúc đẩy hợp tác giữa Hải Phòng với thành phố Donghae (Hàn Quốc)

Vũ Ba 21/03/2023 20:40

Ngoài lĩnh vực nông nghiệp, xuất nhập khẩu thủy hải sản, thành phố Hải Phòng đang có dư địa rất dồi dào ở ngành, nghề công nghiệp, vận tải biển, logistics, thị trường bán lẻ, có thể hợp tác với thành phố Donghae (Hàn Quốc).

anh-hop-tac-tp-hai-phong-va-donghae-han-quoc-.jpg
Buổi làm việc giữa lãnh đạo thành phố Hải Phòng và thành phố Donghae (Hàn Quốc).

Ngày 21/3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hải Phòng Lê Anh Quân, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc thành phố tiếp và làm việc với Đoàn công tác của thành phố Donghae (Hàn Quốc), do ông Choi Dong- Soon, Trưởng ban Kinh tế vận tải biển làm Trưởng đoàn, đến thăm và tìm hiểu cơ hội hợp tác với thành phố Hải Phòng.

Chào đón đoàn công tác thành phố Donghae, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng nêu rõ: Hải Phòng và Donghae đều là thành phố cảng, có nhiều nét tương đồng. Đây là cơ sở thuận lợi để hai bên có thế tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác thương mại trên nhiều lĩnh vực, nhất là kinh tế biển và du lịch.

Ông Lê Anh Quân nhấn mạnh, cuộc làm việc này sẽ là bước đi đầu tiên để hai bên tìm hiểu cơ hội hợp tác, từ đó tiến tới phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác để khai thác hiệu quả những tiềm năng, thế mạnh của hai thành phố trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, ông Choi Dong- Soon - Trưởng ban Kinh tế vận tải biển thành phố Donghae đã gửi thư ngỏ của Thị trưởng thành phố đến lãnh đạo thành phố Hải Phòng. Qua thư ngỏ, Thị trưởng thành phố Donghae giới thiệu Donghae là thành phố cảng biển với hai cảng lớn là Donghae và Mukho, thành phố du lịch nằm trên tuyến đường sắt Yeongdong và đường cao tốc Donghae. Trên cơ sở những nét tương đồng giữa hai địa phương, thành phố DongHae mong muốn thiết lập mối quan hệ giao lưu, hợp tác với thành phố Hải Phòng nhằm thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và cùng phát triển. Thành phố DongHae mong muốn được tiếp nhận lao động từ thành phố Hải Phòng làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp và kết nối giao thương trong lĩnh vực thủy hải sản.

Cũng qua thư ngỏ, Thị trưởng thành phố Donghae trân trọng mời lãnh đạo thành phố Hải Phòng sang Donghae tham dự sự kiện Lễ hội Cua hoàng đế (King Crab Festival) vào tháng 5 tới, đặt nền móng quan hệ hợp tác giữa hai thành phố. Thị trưởng thành phố Donghae mong muốn, đến tháng 6 được sang thăm chính thức thành phố Hải Phòng.

Liên quan đến các lĩnh vực tuyển dụng lao động là người Hải Phòng làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp và hợp tác xuất nhập khẩu thuỷ hải sản, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng giao Sở Ngoại vụ, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Công Thương nghiên cứu kết nối để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng, ngoài lĩnh vực nông nghiệp, Đoàn công tác thành phố Donghae có thể nghiên cứu mở rộng nhu cầu tuyển dụng nguồn nhân lực sang lĩnh vực công nghiệp mà Hải Phòng đang có dư địa rất dồi dào. Đồng thời, nghiên cứu mở rộng lĩnh vực hợp tác về vận tải biển, logistics, thị trường bán lẻ… để thúc đẩy thương mại giữa hai thành phố.

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư, hợp tác, sản suất kinh doanh phát triển tại Hải Phòng, vì vậy thành phố Donghae có thể thông qua Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc và các kênh thông tin chính thức của thành phố để sớm thúc đẩy việc ký kết giữa hai bên để hợp tác đi vào thực chất.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thúc đẩy hợp tác giữa Hải Phòng với thành phố Donghae (Hàn Quốc)