Ngày 21/4, tại Quảng trường Tây Bắc, UBND tỉnh Sơn La đã tổ chức Ngày hội Sách và Khoa học Công nghệ tỉnh Sơn La năm 2026 với chủ đề "Sách - Tri thức - Khát vọng phát triển". Sự kiện đã thu hút đông đảo học sinh, sinh viên và người dân tham gia.

Ngày hội Sách và Khoa học Công nghệ tỉnh Sơn La năm 2026 là hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4 và Ngày Khoa học, Công nghệ Việt Nam 18/5; đồng thời, hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới do Liên hợp quốc phát động.

Tại Sơn La, những năm qua, phong trào đọc sách đã được làm mới và lan tỏa theo hướng linh hoạt, hiệu quả. Hệ thống thư viện, tủ sách được xây dựng từ tỉnh đến cơ sở với các thư viện truyền thống, thư viện lưu động, thư viện số…
Đến nay, toàn tỉnh Sơn La có hơn 130 “Ngôi nhà trí tuệ”, thư viện cộng đồng cùng các lớp học STEM, lớp học văn hóa dân tộc… từng bước hình thành hệ sinh thái học tập gắn với đổi mới sáng tạo ngay từ cơ sở.
Từ nền tảng văn hóa đọc, tỉnh Sơn La xác định rõ học tập suốt đời là con đường tất yếu trong phát triển con người thời đại mới. Năm 2025, các mô hình học tập trên địa bàn tỉnh đạt kết quả rõ nét: 52,8% công dân đạt “Công dân học tập”; 83,47% gia đình đạt “Gia đình học tập”; 91,54% cộng đồng đạt “Cộng đồng học tập”.
Học tập đã không còn là khẩu hiệu, mà đang trở thành thói quen xã hội, lan tỏa từ cá nhân đến gia đình và cộng đồng. Một dấu ấn quan trọng và tự hào của Sơn La là năm 2024 thành phố Sơn La (nay là 4 phường Tô Hiệu, Chiềng An, Chiềng Cơi, Chiềng Sinh) đã được UNESCO công nhận là thành viên Mạng lưới “Thành phố học tập toàn cầu”.
Trên nền tảng đó, tỉnh Sơn La đang tiếp tục mở rộng mô hình này, từng bước hình thành không gian học tập rộng khắp, nơi văn hóa đọc được khuyến khích, tri thức được chia sẻ và việc học trở thành nhu cầu tự thân của mỗi người dân.
Văn hóa đọc tại Sơn La đang chuyển từ phong trào sang nhu cầu tự thân, từ đọc để biết sang đọc để học và vận dụng. Cùng với đó, các mô hình “Công dân học tập”, “Gia đình học tập”, “Cộng đồng học tập” đạt kết quả tích cực, góp phần xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh.

.jpg)
Phát biểu khai mạc và phát động Ngày hội, ông Nguyễn Đình Việt - Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, khẳng định: Nếu sách và văn hóa đọc là nền tảng, học tập suốt đời là động lực, thì khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chính là lực đẩy cho phát triển nhanh và bền vững. Việc tổ chức Ngày hội Sách và Khoa học Công nghệ là hoạt động cụ thể nhằm triển khai các định hướng quan trọng, trong đó có Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cùng với Thông báo kết luận số 17-TB/CQTTBCĐ ngày 28/12/2025 của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, định hướng năm 2026 về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cũng đề nghị trong thời gian tới các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm phát triển văn hóa đọc gắn với chuyển đổi số; các cơ sở giáo dục đổi mới phương pháp dạy và học, khơi dậy tinh thần tự học; cộng đồng doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ; và mỗi gia đình, mỗi người dân chủ động học hỏi, nâng cao tri thức và năng lực của mình. Đồng chí kỳ vọng thế hệ trẻ Sơn La sẽ là lực lượng tiên phong trong việc đọc sách, học tập, sáng tạo và khởi nghiệp, góp phần tạo ra những giá trị mới cho xã hội. Với truyền thống hiếu học, với khát vọng vươn lên và với sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, đồng chí tin tưởng rằng Sơn La sẽ tiếp tục phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng tri thức, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.


Với khoa học và công nghệ, hạ tầng số trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đầu tư, tỷ lệ dân số được phủ sóng 4G đạt 98,4%; phủ sóng 5G đạt 67,1%; toàn tỉnh triển khai nhiều nhiệm vụ khoa học công nghệ, sáng kiến, ý tưởng khởi nghiệp về khoa học công nghệ.
Chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh; tập trung lãnh đạo xây dựng Trung tâm dữ liệu; xây dựng nền tảng phục vụ Trung tâm điều hành thông minh (IOC)... Sự kết nối giữa văn hóa đọc và khoa học công nghệ đang mở ra hướng đi mới trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng xã hội học tập.
Trung tâm được tích hợp AI phân tích tổng hợp dữ liệu, chuẩn hóa, sẵn sàng kết nối, chia sẻ, phục vụ khai thác hiệu quả dựa trên 3 nền tảng số, gồm: Kho dữ liệu dùng chung với 333 danh mục dữ liệu của 18 sở, ngành. Trung tâm điều hành thông minh (IOC) xây dựng 191 kịch bản của UBND tỉnh và các sở, ngành dựa trên dữ liệu; Cổng dữ liệu mở với 395 dữ liệu mở được kết nối trực tiếp từ Kho dữ liệu dùng chung tự động qua API đã công bố 805 bộ dữ liệu phục vụ người dân và doanh nghiệp...
Một điểm nhấn quan trọng của ngày hội là lễ khai trương Trung tâm Dữ liệu tỉnh Sơn La. Trung tâm được xây dựng theo hướng tích hợp trí tuệ nhân tạo, với các cấu phần chính như Kho dữ liệu dùng chung, Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) và Cổng dữ liệu mở.


Ngày hội đã để lại nhiều dấu ấn với các hoạt động phong phú như trưng bày, giới thiệu sách; thi “Rung chuông vàng”; sân khấu hóa tác phẩm văn học, sự kiện lịch sử,… Sự tham gia của 18 đội thi, cùng các doanh nghiệp công nghệ đã mang đến nhiều sản phẩm, giải pháp có tính ứng dụng cao, gắn với thực tiễn.
.jpg)
Ngày hội thể hiện rõ quyết tâm của tỉnh Sơn La cho sự kết nối giữa văn hóa đọc với công nghệ số, giữa tri thức truyền thống và tri thức hiện đại. Qua đó nâng cao năng lực học hỏi, thích ứng và sáng tạo của mỗi cá nhân.
.jpg)
Giá trị lớn nhất của Ngày hội không chỉ nằm ở các hoạt động trong ngày mà ở những chuyển biến lâu dài: Khi mỗi người dân chủ động học tập, mỗi cơ quan đổi mới phương thức hoạt động, mỗi doanh nghiệp mạnh dạn ứng dụng công nghệ. Đây chính là nền tảng để xây dựng xã hội học tập thực chất và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo bền vững.

Tỉnh Sơn La xác định tiếp tục đẩy mạnh phát triển văn hóa đọc gắn với chuyển đổi số; nâng cao chất lượng giáo dục, khuyến khích tinh thần tự học; thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất và đời sống; đồng thời kỳ vọng thế hệ trẻ sẽ là lực lượng tiên phong trong học tập, sáng tạo và khởi nghiệp.




.jpg)
.jpg)