Thua bạc, thuê xe ô tô tự lái sang Campuchia cầm cố

Nhật Linh| 18/03/2019 15:06
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 18/3, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang (PC01) cho biết vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Diệp Hán Biên (35 tuổi, ở phường Châu Phú B, TP Châu Đốc, An Giang) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sau khi được một người bạn giới thiệu, khoảng 6h30 ngày 7/3, Biên tìm đến nhà anh Trần Phi Toàn là người làm nghề kinh doanh cho thuê xe ô tô tự lái tại phường Vĩnh Nguơn, thành phố Châu Đốc (An Giang) và thuê chiếc xe ô tô 7 chỗ, nhãn hiệu Fortuner, mang BKS 67A-027.78, với lý do thuê để đi công việc với gia đình, thời gian thuê trong ngày sẽ trả.

Do có người giới thiệu, nên anh Toàn đồng ý cho Biên thuê với giá 700 nghìn đồng/ngày và giao luôn giấy chứng nhận đăng ký xe trên cho Biên sử dụng.

Do đã có tính toán trước, sau khi nhận xe, Biên điều khiển xe của anh Toàn đi thẳng qua casino và đem cầm cho một người Campuchia với giá 70 triệu đồng. Cầm được xe, Biên lấy tiền vào Casino đánh bạc để mong gỡ lại tiền đã thua, nhưng Biên tiếp tục bị thua trên 50 triệu đồng số tiền đã cầm chiếc xe ô tô.

Thua bạc, thuê xe ô tô tự lái sang Campuchia cầm cố

Diệp Hán Biên tại cơ quan Công an. Ảnh: Tiến Tầm

Quá thời gian hợp đồng thuê xe nhưng không thấy Biên trả xe, linh tính có việc chẳng lành, anh Toàn mở thiết bị định vị gắn trên xe thì thấy chiếc xe của anh đang nằm bên phía Campuchia, nghi ngờ Biên đã mang xe của mình sang Campuchia cầm cố, nên anh Toàn trình báo cơ quan Công an.

Đến chiều 8/3, sau khi thua bạc gần hết số tiền cầm xe, Biên quay về nhà, nhưng vừa về đến khu vực biên giới Việt Nam – Campuchia (tại khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, thành phố Châu Đốc) thị bị lực lượng Công an bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, Biên khai nhận, bản thân nghiện đánh bài, để có tiền đánh bạc, Biên nảy sinh ý định đi đến những người có kinh doanh cho thuê xe ô tô tự lái để thuê nhằm mục đích sang Campuchia cầm cố đánh bạc.

Qua điều tra, trước đó, Biên đã nhiều lần lấy xe của gia đình đem đi cầm lấy tiền qua casino đánh bạc. Lực lượng Công an đã phối hợp với lực lượng chức năng Campuchia thu hồi chiếc xe ô tô là tang vật của vụ án trả lại cho anh Toàn.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thua bạc, thuê xe ô tô tự lái sang Campuchia cầm cố